Chủ tịch Cuba lên tiếng trước sức ép từ Tổng thống Trump

(PLO)- Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel tuyên bố rằng Mỹ không có tư cách để ép buộc, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Cuba nên thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không còn bất kỳ nguồn dầu mỏ hay dòng tiền nào từ Venezuela được chuyển đến Cuba.

Động thái này nhằm gia tăng áp lực tối đa lên đảo quốc này, dẫn đến những phản ứng gay gắt từ giới lãnh đạo Havana, theo hãng tin Reuters.

“Trong nhiều năm, Cuba đã tồn tại nhờ lượng lớn dầu và tiền từ Venezuela" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

"Sẽ không còn dầu mỏ hay tiền bạc đến Cuba - con số sẽ là không! Tôi mạnh mẽ đề nghị họ nên thực hiện một thỏa thuận trước khi quá muộn" - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump không nói rõ thỏa thuận đó là gì.

Ông Trump gây sức ép lên Cuba, Havana phản ứng gắt.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngay lập tức, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ những tuyên bố trên. Ông tuyên bố rằng Mỹ không có tư cách để ép buộc Cuba vào một thỏa thuận.

"Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có quyền áp đặt chúng tôi phải làm gì. Cuba không tấn công ai; chúng tôi là bên bị Mỹ tấn công suốt 66 năm qua. Cuba không đe dọa ai; chúng tôi chuẩn bị và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng" - ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X.

mỹ cuba
Chủ tịch Cuba - ông Miguel Diaz-Canel. Ảnh: DUMA.GOV.RU

Trong một bài đăng khác trên X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez khẳng định nước này có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Cuba nhận được thù lao tài chính hoặc "vật chất" để đổi lấy các dịch vụ an ninh cung cấp cho nước khác.

Theo Reuters, Cuba phụ thuộc chủ yếu vào nguồn dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu từ Venezuela (và một lượng nhỏ từ Mexico) để duy trì lưới điện và phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, do năng lực lọc dầu suy giảm, nguồn cung từ Venezuela đã giảm sút. Dù vậy, theo dữ liệu từ PDVSA, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với khoảng 26.500 thùng/ngày trong năm qua, đáp ứng khoảng 50% lượng dầu thiếu hụt của Cuba.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, dù Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Cuba, nhưng hiện chưa có chuyến tàu nào rời cảng Venezuela để tới quốc gia vùng Caribe này. Tình trạng trên diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro ngày 3-1.

Trong một diễn biến liên quan, Caracas và Washington đang tiến triển trong thỏa thuận trị giá 2 tỉ USD nhằm cung cấp tới 50 triệu thùng dầu Venezuela cho Mỹ.

Số tiền thu được sẽ được gửi vào các tài khoản dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Mỹ. Đây được xem là phép thử quan trọng cho mối quan hệ mới hình thành giữa ông Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.