Tổng thống Lee Jae-myung lên tiếng việc Mỹ triển khai vũ khí đặt tại Hàn Quốc tới Trung Đông

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói rằng Seoul không thể ngăn Mỹ triển khai một số vũ khí đang đặt tại Hàn Quốc tới Trung Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói rằng Seoul không thể ngăn Mỹ tái triển khai một số vũ khí đang đặt tại Hàn Quốc, theo hãng tin Reuters.

Bình luận của ông Lee được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đang được điều tới khu vực xung đột ở Trung Đông.

“Có vẻ gần đây đang nổ ra tranh cãi về việc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chuyển một số vũ khí, như các khẩu đội pháo và vũ khí phòng không” - ông Lee nói trong cuộc họp nội các, đồng thời lưu ý rằng dù Seoul đã bày tỏ phản đối nhưng không ở vị thế để đưa ra yêu cầu.

tong-thong-lee-khong-the-ngan-my-trien-khai-vu-khi-dat-tai-han-quoc-toi-trung-dong.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Lee khẳng định việc rút một số vũ khí Mỹ khỏi Hàn Quốc “không cản trở chiến lược răn đe đối với Triều Tiên”, nhấn mạnh rằng chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự thông thường của Hàn Quốc vượt xa Triều Tiên.

Hàn Quốc là nơi Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự lớn, với khoảng 28.500 binh sĩ cùng các hệ thống phòng không mặt đất, trong đó có các tên lửa đánh chặn Patriot.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 6-3 cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận khả năng tái triển khai một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ để sử dụng trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một số khẩu đội tên lửa đã được chuyển khỏi căn cứ không quân Osan và nhiều khả năng sẽ được tái bố trí tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), dù giới chức Hàn Quốc chưa xác nhận những thông tin này.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về việc điều chuyển các tài sản quân sự, với lý do bảo mật tác chiến.

Nhật cũng là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ, và 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ có căn cứ thường trú tại TP Yokosuka (Nhật) hiện đang được triển khai tới Biển Ả Rập để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở Iran, theo báo cáo do Viện Hải quân Mỹ công bố hôm 9-3.

Lãnh đạo đảng đối lập chính của Nhật - ông Junya Ogawa đã bày tỏ lo ngại về các thông tin cho rằng những tàu chiến Mỹ đặt căn cứ tại Nhật được điều tới Trung Đông, trong phiên họp quốc hội hôm 10-3.

“Nhật không cho phép lực lượng Mỹ đồn trú để từ các căn cứ này xuất kích và phóng tên lửa về phía Trung Đông” - ông Ogawa nói, đồng thời cho rằng các lực lượng này cần bảo đảm an ninh cho Nhật và duy trì hòa bình tại Đông Á.

Chính phủ Nhật chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.