Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi dân vì thảm kịch Halloween, hứa cải cách hoạt động cảnh sát

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã xin lỗi người dân cả nước vì thảm kịch Halloween ở Itaewon, cam kết điều tra kỹ lưỡng về vụ việc và cải cách hoạt động của cảnh sát, khi có báo cáo rằng cảnh sát mất 85 phút mới đến hiện trường vụ giẫm đạp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã xin lỗi người dân cả nước vì để xảy ra thảm kịch giẫm đạp chết chóc trong lễ hội Halloween ở khu Itaewon, thủ đô Seoul hôm 29-10, theo hãng thông tấn Yonhap. Ông cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng về vụ việc để yêu cầu những người có trách nhiệm phải giải trình, đồng thời sẽ cải cách hoạt động của cảnh sát.

“Tôi không dám so sánh mình với những bậc cha mẹ mất con, nhưng với tư cách là người lãnh đạo đất nước, có trách nhiệm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, tôi thật sự rất đau buồn. Tôi thành thật xin lỗi gia quyến của nạn nhân, cả Hàn Quốc đang cùng chia sẻ nỗi đau này với họ” - Yonhap dẫn lời xin lỗi của Tổng thống Yoon đến người dân Hàn Quốc.

Theo Yonhap, đây được xem là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của Tổng thống Yoon đến người dân cả nước mặc dù trước đó ông nhiều lần nói lời xin lỗi trong các buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chủ trì cuộc họp về các quy định an toàn quốc gia tại văn phòng tổng thống ở thủ đô Seoul vào ngày 7-11. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chủ trì cuộc họp về các quy định an toàn quốc gia tại văn phòng tổng thống ở thủ đô Seoul vào ngày 7-11. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Yoon tiếp tục kêu gọi chính phủ xử lý hậu quả của thảm kịch một cách có trách nhiệm và cải thiện các quy định về an toàn để tránh những sự cố tương tự.

“Để bảo vệ an toàn cho người dân, chúng ta cần có những đổi mới to lớn trong cách cảnh sát chuẩn bị trước rủi ro và ngăn ngừa tai nạn. Tôi sẽ đảm bảo sự thật sẽ được làm sáng tỏ và tiết lộ quá trình cho công chúng một cách minh bạch” - theo Tổng thống Yoon.

Yonhap dẫn dữ liệu từ Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul (SMPA) cho thấy đội cảnh sát đầu tiên đến hiện trường vụ giẫm đạp ở Itaewon gần 85 phút sau khi sự cố được trình báo.

Theo dữ liệu từ SMPA, có tổng cộng 5 đội cảnh sát trực thuộc SMPA được huy động đến hiện trường vào ngày xảy ra thảm kịch. Đội cảnh sát đầu tiên đến hiện trường lúc 11 giờ 40 tối 29-10 mặc dù cuộc gọi đầu tiên đến đường dây nóng khẩn cấp 112 của cảnh sát là vào khoảng 10 giờ 15 (tức là 85 phút trước khi cảnh sát đến).

Ông Lee Im-jae, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Yongsan, đơn vị phụ trách các khu vực bao gồm khu phố Itaewon, hiện đã bị đình chỉ chức vụ. Bản thân ông Lee đã đến đồn cảnh sát Itaewon lúc 23 giờ 5 phút, khoảng 50 phút sau khi vụ việc xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.