Thảm kịch Halloween Hàn Quốc: Người thân đặt câu hỏi chuyện kiểm soát đám đông

(PLO)- Liên quan thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) làm 154 người chết tới thời điểm này, người thân các nạn nhân đã đặt ra câu hỏi về chuyện kiểm soát đám đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảm kịch giẫm đạp “chết chóc” do hàng chục nghìn người chen lấn trong một con hẻm nhỏ ở khu phố Iteawon tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khiến người thân của các nạn nhân phải đặt ra câu hỏi về chuyện kiểm soát đám đông, theo kênh CNN.

Theo nhân viên y tế tại hiện trường, một đám đông khổng lồ vui chơi lễ hội Halloween ở khu Itaewon đã cùng tràn vào một con hẻm, gây ra hiện tượng xô đẩy giẫm đạp khiến ít nhất 153 người chết và 133 người bị thương do thiếu không khí.

Cô Emily Farmer, một giáo viên tiếng Anh ở Seoul kể với CNN rằng cô và bạn bè đã bị “choáng ngợp” với đám đông trên phố và quyết định đi vào một quán bar. Tại đây cô Farmer đã nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ chính phủ Hàn Quốc cảnh báo họ về “một tình huống nguy hiểm trong khu vực”.

Cô Suah Cho, 23 tuổi, bị cuốn vào đám đông nhưng may mắn thoát được. Khi CNN hỏi liệu cô có thấy lực lượng chức năng nào đứng ra kiểm soát số người vào hẻm hay không, cô trả lời: “Nếu là trước khi xảy ra vụ việc thì không hề có”.

Các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Một nhân chứng khác mô tả tình hình ngày càng “tồi tệ hơn”, có thể nghe thấy “mọi người cầu cứu những người khác, bởi vì không có đủ lực lượng cứu hộ để cứu tất cả các nạn nhân”.

CNN dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 30-10 nói rằng “một số lượng đáng kể” lực lượng an ninh đã được điều động đến một khu vực khác của Seoul vào ngày 29-10 vì nghe thông tin sẽ có các cuộc biểu tình ở đó.

Trong khi đó ở Itaewon đám đông không đông nghẹt bất thường nên chỉ triển khai lực lượng an ninh ở mức độ “bình thường”, ông Lee cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp mới để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn. Ông cho biết chính phủ sẽ “tiến hành kiểm tra khẩn cấp không chỉ các sự kiện Halloween mà còn các lễ hội địa phương để chúng diễn ra trật tự và an toàn”.

Sau thảm kịch ở Itaewon, các lễ hội và sự kiện đã lên kế hoạch cho tuần lễ Halloween còn lại bị hủy bỏ, theo tờ The Korea Times.

Hiện số người chết trong thảm kịch này đã tăng lên 153 người và khả năng chưa dừng lại khi còn tới 133 người bị thương trong đó 37 người nguy kịch.

Đây thảm kịch tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.