Tổng thống Hàn Quốc đến Mỹ, chuẩn bị họp thượng đỉnh với ông Trump

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đến Mỹ để tham dự thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn loạt vấn đề quan trọng, từ quan hệ song phương, liên minh quân sự, đến tình hình bán đảo Triều Tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Tổng thống Hàn Quốc - ông Lee Jae-myung sẽ có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Lee nhậm chức vào tháng 6.

Trao đổi với báo chí trên chuyến bay đến Washington ngày 24-8, ông Lee nói rằng ông dự định sẽ thảo luận với ông Trump nhiều vấn đề. Theo hãng thông tấn Yonhap, an ninh, chia sẻ chi phí quốc phòng và đàm phán thuế quan được dự đoán sẽ là các chủ đề hàng đầu.

Tổng thống Hàn Quốc đến Mỹ, chuẩn bị thảo luận nhiều vấn đề quan trọng với ông Trump
Tổng thống hàn Quốc Lee Jae-myung trao đổi với các phóng viên trên chuyến bay từ Nhật đến Mỹ ngày 24-8. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, một trong những vấn đề nhạy cảm là vai trò của 28.500 binh sĩ Mỹ thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đang đồn trú tại Hàn Quốc. Washington đã tìm cách tăng tính linh hoạt trong nhiệm vụ của các binh sĩ này.

Ông Lee nói với các phóng viên rằng “đúng là” Mỹ đã yêu cầu “tính linh hoạt” của USFK, nhưng “đây không phải là vấn đề mà chúng tôi có thể dễ dàng đồng ý”.

“Thay vào đó, các cuộc thảo luận về một sự chuyển đổi chiến lược hướng tới tương lai của USFK là cần thiết từ quan điểm của chúng tôi” - ông ông Lee nói.

Ông Lee cũng dự đoán các vấn đề thương mại và kinh tế sẽ chiếm vị trí quan trọng trong các cuộc đàm phán với ông Trump trong bối cảnh hai nước vừa đạt được thỏa thuận thương mại. Tháng trước, Seoul và Washington đã đạt thỏa thuận, trong đó Mỹ hạ thuế với hàng hoá Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, Seoul cũng cam kết khoản đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ.

Ngoài ra, tổng thống Hàn Quốc mô tả việc sửa đổi thỏa thuận hạt nhân song phương là một “nhiệm vụ quan trọng” trong chính sách đối ngoại nhưng từ chối đi sâu chi tiết, viện dẫn các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Ông Lee cho biết ông cũng sẽ nêu toàn bộ các vấn đề liên quan Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. Vị tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị hòa bình của ông.

“Vấn đề Triều Tiên rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy dù là vấn đề hạt nhân hay vấn đề Triều Tiên, thì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên mới là điều quan trọng nhất cho an ninh” - ông Lee nhấn mạnh.

Nhà Trắng ngày 24-8 thông báo kế hoạch cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lee.

Theo kế hoạch, ông Trump dự kiến sẽ đón ông Lee tại Nhà Trắng vào trưa 25-8 (giờ Washington D.C) và bắt đầu cuộc họp song phương tại Phòng Bầu Dục 15 phút sau đó, trước khi cùng tham dự bữa trưa song phương tại Phòng Nội các lúc 12 giờ 45 phút trưa.

Trước khi sang Mỹ, ông Lee ngày 23-8 đã có chuyến công du hai ngày tới Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác song phương và hợp tác ba bên với Mỹ.

Ông Lee và ông Ishiba có đề cập các vấn đề lịch sử, song tránh đi sâu vào những chủ đề nhạy cảm như lao động cưỡng bức thời chiến và các nạn nhân từng bị ép làm nô lệ tình dục.

Ông Lee thừa nhận chuyến thăm chưa giải quyết được các tranh chấp lịch sử, nói rằng ông đã lường trước những phản ứng tiêu cực như vậy.

“Ngay cả khi tôi phải đối mặt chỉ trích, tôi tin rằng chúng ta vẫn phải làm những gì có thể trong hợp tác Hàn - Nhật” - ông Lee nói, cam kết xây dựng lòng tin với Nhật để có thể đạt tiến triển trong các tranh chấp lịch sử.

Ông Lee cho biết ông Ishiba đã chia sẻ chi tiết về các cuộc đàm phán thương mại của Nhật với Mỹ, đồng thời hứa sẽ hợp tác trong các vòng đàm phán sắp tới.

Tổng thống Hàn Quốc giải thích rằng việc thăm Tokyo trước Washington là một phần trong cách tiếp cận thực dụng nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác ba bên, phá vỡ thông lệ trước đây khi các tổng thống Hàn Quốc thường thăm Mỹ trước tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.