Bộ Tư lệnh LHQ tại Hàn Quốc lên tiếng vụ Seoul nổ súng dọc biên giới liên Triều

(PLO)- Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu xác minh vụ quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo sau khi binh lính Triều Tiên vượt qua biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc (UNC) hôm 24-8 lên tiếng rằng khoảng 30 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều hồi đầu tuần này, khiến quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Nhóm điều tra của Ủy ban Đình chiến quân sự của UNC (UNCMAC) xác nhận khoảng 30 thành viên quân đội Triều Tiên đã vượt qua đường phân định quân sự tại khu vực họ đang tiến hành các hoạt động xây dựng và bảo trì” - UNC lên tiếng.

UNC thông tin rằng trước khi nổ súng cảnh cáo, quân đội Hàn Quốc “đã phát đi nhiều cảnh báo nhằm thông báo cho binh lính [Triều Tiên] rằng họ đã vượt qua đường phân định quân sự nhưng họ không phản hồi”.

Phái bộ LHQ nói về vụ Hàn Quốc nổ súng về phía lính Triều Tiên.jpg
Hình ảnh được cho là hoạt động xây dựng của Triều Tiên dọc biên giới với Hàn Quốc năm 2024. Ảnh: AFP

UNC cho biết sau khi nhận được thông tin từ phía Hàn Quốc, các thành viên UNCMAC đã tiến hành điều tra vụ việc.

Tuyên bố ngày 24-8 của UNC cũng nêu rõ nơi xảy ra vụ lính Hàn Quốc nổ súng nằm trong khu vực mà Bình Nhưỡng đã thông báo từ trước về kế hoạch xây dựng hạ tầng.

UNC “nhận thấy giá trị của việc thông báo trước và đối thoại trong việc giảm thiểu nguy cơ hiểu nhầm và các sự cố ngoài ý muốn” và tuyên bố “sẵn sàng hợp tác” với Bình Nhưỡng về các vấn đề liên quan vụ nổ súng trên và các vấn đề tiềm ẩn khác liên quan duy trì ngừng bắn dọc biên giới liên Triều.

Trước đó, Bình Nhưỡng hôm 23-8 tố quân đội Hàn Quốc nổ súng về phía các binh sĩ Triều Tiên cách đó 4 ngày. Giới chức quân sự Triều Tiên gọi đây là hành động “khiêu khích nguy hiểm” của quân đội Hàn Quốc và cáo buộc Seoul đang kích động xung đột quân sự.

Cùng ngày 23-8, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc giải thích rằng quân đội nước này đã cảnh cáo sau khi binh lính Triều Tiên vượt qua đường phân định quân sự liên Triều.

Triều Tiên chưa có bình luận phản hồi sau tuyên bố của UNC.

UNC là lực lượng do Mỹ dẫn đầu, được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 1950, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động ở Khu phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng phản đối sự hiện diện của UNC.

Năm 2024, khi phản ứng trước việc Đức gia nhập UNC, Bình Nhưỡng gọi UNC là bộ chỉ huy quân sự “đáng lẽ phải biến mất trong thế kỷ trước” và cáo buộc đây là nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một phiên bản châu Á của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.