Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo chiến tranh với Triều Tiên

(PLO)- Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự với Triều Tiên và thể hiện quyết tâm hiện đại hóa quân đội Hàn Quốc để đối phó các mối đe dọa.

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu trong chuyến thăm Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17-5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên là rất cao.

“Thật sự có khả năng cao xảy ra một cuộc xung đột quân sự ở đường giới hạn phía Bắc (NLL) và đường phân chia ranh giới quân sự (ý chỉ khu vực phi quân sự trên đất liền giữa Triều Tiên và Hàn Quốc)” - ông Moon nói.

NLL là đường phân định ranh giới biển tranh chấp ở Hoàng Hải giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đường phân giới quân sự này đóng vai trò như biên giới biển trên thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Trong khi đó khu phi quân sự (DMZ) là khu vực ngăn cách trên đất liền giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được thiết lập sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ tư từ trái qua) phát biểu trong cuộc họp tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc hôm 14-5 sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng cùng ngày. Ảnh: NHÀ XANH

Vị tân tổng thống nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề Triều Tiên một cách cứng rắn”. Ông nói rằng quân đội Hàn Quốc hiện trong thế sẵn sàng đối phó bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào của Triều Tiên.

“Trong vài tháng qua, tình hình chính trị của chúng ta đã thay đổi đáng kể. Tôi tin rằng những thay đổi như thế có thể diễn ra một cách hòa bình và dân chủ vì quân đội của chúng ta chắc chắn sẽ đảm bảo an ninh cho chúng ta” - Yonhap dẫn lời ông Moon.

Ông Moon cũng tái khẳng định các cam kết ban đầu của ông về việc tăng ngân sách quốc phòng và hiện đại hóa hệ thống vũ khí của Hàn Quốc. Ông cho biết sẽ tăng dần ngân sách quốc phòng lên 3% so với con số 2,4% hiện tại trong tổng sản lượng nội địa (GDP) của nước này.

Vị tân tổng thống cũng cảnh báo vụ phóng tên lửa hôm 14-5 của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền hòa bình toàn cầu.

“Việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là hành động khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như là thách thức nghiêm trọng đối với nền hòa bình và ổn định toàn cầu. Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận các hành động khiêu khích và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên như vậy” - ông Moon nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.