Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm 6 bộ trưởng mới

(PLO)-Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bổ nhiệm sáu bộ trưởng mới, chủ yếu ở các bộ liên quan kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bổ nhiệm sáu bộ trưởng mới. Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc cải tổ lần này chủ yếu tập trung vào các bộ liên quan kinh tế.

Cụ thể, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc - ông Kim Dae-ki cho biết ông Choi Sang-mok được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Tài chính và phó thủ tướng mới của Hàn Quốc. Ông Choi trước đây giữ chức thư ký cấp cao về các vấn đề kinh tế của Tổng thống Yoon.

Ông Kim cho biết: “Ông Choi Sang-mok đã trải qua các vị trí chủ chốt và là chuyên gia hàng đầu về kinh tế, bao gồm tài chính vĩ mô. Ông ấy được kỳ vọng sẽ giải quyết những lo ngại đang tồn tại về sinh kế của người dân và giúp cơ cấu nền kinh tế của chúng ta đạt được những cải thiện cơ bản”.

Ngoài ra, bà Kang Jung-ai, cựu Hiệu trưởng ĐH Phụ nữ Sookmyung, được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh. Bà Song Mi-ryung - người từng là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Ảnh-chân-trang-5-12 Hàn Quốc
Từ trái qua, ông Choi Sang-mok, bà Kang Jung-ai, bà Song Mi-ryung, bà Oh Young-ju, ông Park Sang-woo và ông Kang Do-hyung. Ảnh: THE KOREA TIMES

Trong khi đó, ông Park Sang-woo, cựu Giám đốc Công ty Phát triển nhà ở Korea Land & Housing, được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Đất đai. Ông Kang Do-hyung, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ đại dương Hàn Quốc, được bổ nhiệm làm bộ trưởng đại dương. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Oh Young-ju được bổ nhiệm làm bộ trưởng các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các bộ trưởng vừa được bổ nhiệm nói trên sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn của Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 30-12, ông Yoon đã thay thế toàn bộ năm thư ký cấp cao. Theo Yonhap, đây là một phần trong kế hoạch tái tổ chức sâu rộng của ông Yoon, nhằm phục vụ cho các chương trình nghị sự trong năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.