Liên Triều tranh cãi quanh phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc

(PLO)- KCNA và Bộ Thống nhất Hàn Quốc tranh cãi qua lại quanh phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan quan hệ hợp tác giữa Triều Tiên và Nga, sau chuyến đi của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga.

Ngày 25-9, truyền thông Triều Tiên và Bộ Thống nhất Hàn Quốc tranh cãi qua lại quanh phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan quan hệ hợp tác giữa Triều Tiên và Nga sau chuyến đi của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) tuần qua, ông Yoon nói rằng nếu Nga giúp Triều Tiên tăng cường chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt do Moscow triển khai ở Ukraine thì đó sẽ là “một hành động khiêu khích trực tiếp”.

kim.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại sân bay vũ trụ Vostochny ngày 13-9. Ảnh: AP

Ngày 25-9, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng bài đáp trả ông Yoon, cáo buộc ông Yoon “vu khống ác ý” mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa Triều Tiên và Nga.

“Việc các nước láng giềng giữ quan hệ chặt chẽ với nhau là điều khá tự nhiên và bình thường và không có lý do gì để suy xét đến hành động đó. Đặc biệt, việc phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia là quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền, là nền tảng cho hòa bình, ổn định khu vực và toàn cầu” - theo bản tin của KCNA.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày 25-9 đã chỉ trích việc Triều Tiên, thông qua KCNA, phê phán Tổng thống Yoon.

Ông Kim có chuyến thăm Nga từ ngày 12 đến 17-9, trong đó ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế, theo hãng tin Reuters.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể đang cố gắng mua đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho lực lượng của họ trên chiến trường Ukraine, còn Triều Tiên tìm kiếm sự trợ giúp về công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Mọi hoạt động hỗ trợ chương trình vũ khí của Triều Tiên đều bị nghiêm cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Chính sách đối ngoại của CHDCND Triều Tiên… sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, và quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng thân thiết sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn” - bài bình luận của KCNA viết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.