Tổng thống Czech lên tiếng xoa dịu Trung Quốc

(PLO)- Nhằm mục đích xoa dịu sự giận dữ của Trung Quốc, Tổng thống Cộng hoà Czech - ông Milos Zeman đã chỉ trích chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch thượng viện nước này.

Hôm 6-9, Tổng thống Cộng hòa Czech - ông Milos Zeman đã gọi chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Czech - ông Milos Vystrcil tới Đài Loan là sự “khiêu khích trẻ con”. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn này của Tổng thống Zeman là nhằm xoa dịu mâu thuẫn với Trung Quốc.

Tuần trước, ông Vystrcil đã gây chú ý khi phát biểu trước Lập pháp viện Đài Loan rằng ông ủng hộ hòn đảo này và tuyên bố ông là người Đài Loan.

Phát ngôn của ông  Vystrcil đã khiến Trung Quốc tức giận và cảnh báo ông này sẽ phải “trả giá đắt”. Lý do là lâu nay Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và phản đối mọi cuộc tiếp xúc chính thức với hòn đảo này đi ngược lại nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Prima vào hôm 6-9, ông Zeman cho biết ông sẽ ngừng mời ông Vystrcil tham dự các cuộc họp của quan chức đối ngoại cấp cao.

Bên cạnh đó, ông còn nói rằng chuyến thăm Đài Loan của ông Vystrcil có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp Czech và chính phủ Czech không ủng hộ chuyến thăm này.

Ông kết luận chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch thượng viện Czech là “một hành động khiêu khích trẻ con”.

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman. Ảnh: SHUTTER STOCK.

Tuy nhiên, phía Czech cũng tỏ ra không hài lòng với những ngôn từ “vượt ra ngoài các quy ước về ngoại giao” khi Trung Quốc đáp trả chuyến thăm của ông Vystrcil.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, ông Zeman luôn nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ kinh doanh và chính trị giữa Czech với Trung Quốc. Tuy nhiên, nỗ lực của tổng thống này đã bị ảnh hưởng khi có sự chia rẽ trong nội bộ chính trị Czech về thái độ đối với Bắc Kinh và khi có nhiều dự án đầu tư của Trung Quốc vào Czech thất bại. 

Mặc dù Cộng hòa Czech không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng Đài Loan lại là một nhà đầu tư lớn ở nước này. 

Trong khi đó, rất nhiều công ty Czech cũng có hoạt động hoặc có hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc. Đơn cử như Home Credit của tỉ phú Czech Petr Kellne là công ty cho vay tiêu dùng lớn ở Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.