Tổng thống Brazil dọa rút khỏi WHO

(PLO)-Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho hay Brazil sẽ xem xét rút khỏi WHO trừ phi tổ chức này không còn là một tổ chức chính trị đảng phái.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 5-6 dọa rút Brazil khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi tổ chức này cảnh báo các chính phủ Mỹ Latinh về nguy cơ của việc tháo dỡ phong tỏa trước khi kìm hãm được đà lây lan COVID-19 trong khu vực.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước báo giới tối 5-6, Tổng thống Bolsonaro cho hay Brazil sẽ xem xét rút khỏi WHO trừ phi tổ chức này không còn là một tổ chức chính trị đảng phái.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: REUTERS

Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất, nhật báo Folha de S.Paulo của Brazil nhấn mạnh rằng đã 100 ngày trôi qua kể từ khi ông Bolsonaro mô tả virus gây bệnh COVID-19 “giết chết một người Brazil mỗi phút như một bệnh cúm”.

“Trong khi bạn đang đọc bài báo này thì có thêm một người Brazil nữa chết vì COVID-19”, tờ Folha de S.Paulo viết.

Theo số liệu của trang thống kê Worldometer, Brazil hiện xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm (646.006), sau Mỹ (1.965.708). Về số ca tử vong, Brazil hiện xếp thứ ba thế giới với 35.047 ca sau Mỹ (111.390) và Anh (40.261).

Bất chấp tình hình dịch trong nước vẫn nghiêm trọng, Tổng thống Bolsonaro đã bác bỏ các rủi ro sức khỏe cộng đồng và nỗ lực dỡ bỏ cách ly.

Ông Bolsonaro cho rằng các lệnh cách ly xã hội gây thiệt hại kinh tế vượt xa những rủi ro sức khỏe cộng đồng.

Các quốc gia đông dân nhất ở Mỹ Latinh như Brazil và Mexico đang chứng kiến tỉ lệ nhiễm mới cao nhất mặc dù đại dịch cũng đang gia tăng ở các nước như Peru, Colombia, Chile và Bolivia.

Hơn 1,1 triệu người Mỹ Latinh đã nhiễm COVID-19. Một số chính trị gia trong khu vực vốn ủng hộ các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hồi tháng 3 và tháng 4 đang thúc đẩy mở cửa kinh tế khi tình trạng đói nghèo tăng lên.

Ông Alfonso Vallejos Parás, một nhà dịch tễ học và giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại ĐH tự trị quốc gia Mexico cho biết sự lây nhiễm vẫn cao ở khu vực Mỹ Latinh khi virus dần dần có “chỗ đứng” trong khu vực.

“Thật khó dự đoán khi nào tốc độ lây nhiễm sẽ giảm”, ông Parás nhận xét.

Khi được hỏi về những nỗ lực nới lỏng các yêu cầu về giãn cách xã hội ở Brazil bất chấp tỉ lệ tử vong và nhiễm hằng ngày gia tăng, người phát ngôn của WHO – bà Margaret Harris nói rằng tiêu chí quan trọng để gỡ bỏ lệnh phong tỏa là làm chậm tốc độ lây nhiễm.

“Đại dịch bùng phát ở Mỹ Latinh vô cùng, vô cùng đáng lo ngại”, bà Harris nói tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ).

Tổng thống Mỹ Donald Trump – đồng minh của ông Bolsonaro - hồi tháng trước đã tuyên bố Mỹ sẽ cắt quan hệ với WHO, cáo buộc tổ chức này trở thành con rối của Trung Quốc – nơi khởi phát dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.