Mỹ gửi 2 triệu liều thuốc trị sốt rét qua Brazil

(PLO)- Mỹ vừa gửi cho Brazil hai triệu liều thuốc trị sốt rét dù loại thuốc này chưa được chứng minh hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Ngày 31-5, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã trao cho Brazil hai triệu liều thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine (HCQ) để điều trị COVID-19, dù loại thuốc này chưa được chứng minh hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2, theo đài Channel News Asia.

Thuốc HCQ được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét trong nhiều thập niên. Nó cũng được dùng chữa bệnh rối loạn tự miễn lupus và viêm khớp dạng thấp.

Mỹ cũng sẽ gửi 1.000 máy thở đến Brazil để hỗ trợ quốc gia này chống chọi với dịch COVID-19. Tính đến nay, Brazil đã có 514.992 người nhiễm COVID-19, cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ việc sử dụng thuốc HCQ để điều trị COVID-19 và nói rằng ông đang sử dụng loại thuốc này để phòng bệnh COVID-19.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc gặp ở Nhà Trắng vào ngày 19-3-2019. Ảnh: AP

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy thuốc HCQ có thể điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19 hiệu quả. Thậm chí, có những lo ngại cho rằng loại thuốc này có thể khiến tình trạng bệnh nhân nặng hơn.

Giống như ông Trump, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng là người ủng hộ thuốc HCQ. Ông Bolsonaro đã sa thải hai bộ trưởng y tế chỉ trong vòng một tháng vì đã có ý kiến trái ngược với mình trong việc mở rộng sử dụng loại thuốc này cũng như ngăn cản ông mở cửa trở lại nền kinh tế.

Mặc dù Brazil đã mất 30.000 người vì dịch COVID-19, Tổng thống Bolsonaro vẫn quyết định nới lỏng giãn cách xã hội và tiếp tục giải đấu bóng đá quốc gia năm nay.

Thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine. Ảnh: AP

Tuần trước, một bài báo đăng trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet đã kết luận rằng việc dùng thuốc HCQ để điều trị COVID-19 là không hiệu quả và có thể làm tăng nguy cơ về tim, thậm chí dẫn đến tử vong. Khoảng 100 bác sĩ và các nhà khoa học đã đặt câu hỏi về tính xác thực từ cơ sở dữ liệu bệnh viện để đi đến kết luận trên.

Tại Mỹ, thuốc HCQ đã được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp để điều trị bệnh nhân COVID-19 với điều kiện bệnh nhân này phải được theo dõi tim chặt chẽ.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã yêu cầu các bác sĩ không kê đơn rộng rãi thuốc HCQ. Thêm vào đó, loại thuốc này chỉ được dùng trong thử nghiệm lâm sàng điều trị COVID-19.

Ngày 25-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã tạm dừng thử nghiệm thuốc HCQ để điều trị COVID-19 do lo ngại về sự an toàn của loại thuốc này, bao gồm cả những vấn đề được nêu trong bài báo đăng trên The Lancet.

Tính đến sáng 1-6, Mỹ đã mất 106.195 người vì dịch COVID-19, trong số 1.837.170 ca nhiễm, theo trang thống kê Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.