Tổng thống Brazil Bolsonaro lên tiếng về bệnh tình của mình

(PLO)- Tổng thống Brazil - ông Jair Bolsonaro nói ông thấy "rất khỏe", không khó thở, không khó ăn, và sẽ trở lại làm việc một khi xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 13-7, Tổng thống Brazil - ông Jair Bolsonaro nói với phát thanh viên đài CNN Brasil rằng ông không hề cảm thấy khó thở hay ăn không ngon gì cả.

"Tôi cảm thấy rất khỏe mạnh. Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm, tôi không biết là lần kiểm tra mới nhất này có chắc chắn hay chưa. Nếu như mọi thứ thuận lợi, chúng tôi sẽ trở lại làm việc ngay lập tức. Còn không thì chúng tôi sẽ đợi thêm một vài ngày nữa" - ông Bolsonaro nói.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tháo khẩu trang tại một cuộc họp báo về COVID-19 vào tháng 3. Ảnh: Andre Borges/AP.

Tổng thống Bolsonaro xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi ông phát sốt vào ngày 7-7. Nhưng chỉ qua hôm sau, ông khẳng định rằng mình đã khỏe hẳn nhờ dùng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine (thuốc HCQ). Lâu nay ông vẫn khuyên dùng loại thuốc này trong phòng ngừa và điều trị COVID-19 mặc dù vẫn chưa được kiểm nghiệm, theo tờ Reuters.

Vị tổng thống này từng tuyên bố COVID-19 không khác gì "cúm vặt", và vẫn đang thúc giục các doanh nghiệp tái mở cửa, mặc cho nhiều thống đốc kêu gọi thực hiện cách ly cộng đồng để giảm tốc độ lây lan của bệnh dịch.

Theo số liệu của Reuters, ngày 13-7, Bộ Y Tế Brazil thông báo cả nước ghi nhận thêm 20.286 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1.900.000, trong đó đã có hơn 72.000 người chết. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 1.100.000 người hồi phục kể từ khi đại dịch xuất hiện tại quốc gia này.

Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Theo số liệu mới nhất từ bệnh viện Johns Hopkins, thì Mỹ đã ghi nhận hơn 135.000 ca tử vong do COVID-19.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.