Ăn không ngon, không ngửi được mùi, có thể đã nhiễm COVID-19

(PLO)- Các nhà nghiên cứu ở Anh cho biết 60% bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều có triệu chứng mất dần khứu giác và vị giác.

Theo một nghiên cứu mới từ dữ liệu được thu thập thông qua một ứng dụng theo dõi triệu chứng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 cho thấy nếu bạn bị suy giảm khứu giác và vị giác thì có thể đã bị nhiễm COVID-19, kênh Channel News Asia đưa tin.

Gần 60% bệnh nhân dương tính với COVID-19 đều mất dần khứu giác và vị giác, dữ liệu được phân tích bởi các nhà nghiên cứu cho thấy. Nghiên cứu trên những người âm tính với COVID-19 thì tỉ lệ này chỉ chiếm 18%.

Các kết quả này đã được đăng trực tuyến nhưng không được đánh giá ngang hàng với các triệu chứng sớm của COVID-19 như sốt, ho, các nhà nghiên cứu tại ĐH Hoàng gia London cho biết.

Không ngửi được mùi có thể là dấu hiệu sớm của việc nhiễm COVID-19. Ảnh: REUTERS

Trong số 1,5 triệu người dùng ứng dụng theo dõi triệu chứng bệnh nhân COVID-19 trong khoảng thời gian từ 24 đến 29-3, khoảng 26% báo cáo lại các triệu chứng trên ứng dụng. 1.702 người trong số đó cũng đã làm xét nghiệm COVID-19 và có 579 người cho kết quả dương tính, 1.123 người âm tính.

Từ những dữ liệu thu thập được, nhóm đã phát triển một mô hình toàn học để xác định các triệu chứng của người nhiễm COVID-19 như mất khứu giác, vị giác, đến sốt, ho dai dẳng, mệt mỏi, tiêu chảy, đau bụng và chán ăn.

"Nếu việc dần mất khứu và thính giác kèm thêm các triệu chứng khác thì khả năng bạn mắc COVID-19 cao gấp ba lần. Vậy nên bạn nên tự cách ly trong bảy ngày để hạn chế lây lan dịch bệnh" - GS Tim Spector, người phụ trách viện nghiên cứu tại ĐH Hoàng gia London, cho biết.

Nhóm của GS Spector đã áp dụng kết quả nghiên cứu của họ cho hơn 400.000 người báo cáo các triệu chứng thông qua ứng dụng, dù chưa có xét nghiệm COVID-19 và nhận thấy rằng gần 13% trong số họ có khả năng bị nhiễm bệnh.

"Điều này cho thấy khoảng 50.000 người ở Anh có thể đã bị nhiễm COVID-19 nhưng chưa được xét nghiệm" - ông Spector nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.