Tổng thống Biden nhiễm COVID-19

(PLO)- Nhà Trắng thông báo sau khi có kết quả nhiễm COVID-19 với triệu chứng nhẹ, Tổng thống Biden đã cách ly tại Nhà Trắng và sẽ vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà Trắng ngày 21-7 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và đang có các triệu chứng nhẹ, nhưng ông sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian cách ly tại Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết ông Biden sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của người đứng đầu chính phủ Mỹ trong thời gian cách ly.

"Tổng thống đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ và tiêm thêm hai mũi tăng cường. Hiện ông ấy đang trải qua các triệu chứng rất nhẹ. Tuân thủ theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, ông ấy sẽ cách ly tại Nhà Trắng và tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong thời gian đó” - bà Jean-Pierre phát biểu.

Đồng thời bà cũng cho biết thêm rằng Tổng thống Biden đã liên lạc với nhân viên và sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc họp trực tuyến.

Trong khi đó, ông Biden nói trong một video đăng trên Twitter rằng ông ấy vẫn đang thấy rất khoẻ và sẽ tiếp tục thực hiện công việc.

Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho hay Tổng thống Biden, 79 tuổi, có những triệu chứng như sổ mũi, mệt mỏi và thỉnh thoảng ho khan từ hôm 20-7. Đồng thời ông O'Connor nói rằng ông Biden đã bắt đầu dùng thuốc điều trị COVID-19 ​​Paxlovid của hãng Pfizer.

Theo đài NPR, thuốc điều trị Paxlovid được kết hợp bởi hai loại thuốc kháng virus khác nhau mang lại hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ nhập viện và tử vong cho bệnh nhân mắc COVID-19 với các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình.

Nhiều thành viên trong chính quyền của ông Biden và các nhân vật cấp cao khác tại Washington đã mắc COVID-19 trong những tháng gần đây, bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Cả hai quan chức này đều đã hồi phục và tiếp tục trở lại làm việc.

Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới với các ca nhiễm ngày gia tăng khi biến thể BA.5 dễ lây lan đã trở thành chủng virus chiếm ưu thế. Theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận khoảng 150.000 trường hợp mắc COVID-19 mới mỗi ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.