Tổng Giám đốc WHO ra cảnh báo mới về đại dịch COVID-19

(PLO)- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và “chưa hề kết thúc”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng những đợt lây nhiễm COVID-19 gần đây cho thấy đại dịch vẫn đang hoành hành, chưa có dấu hiệu kết thúc, hãng AFP đưa tin.

Ông Tedros lo lắng rằng số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, gây thêm áp lực lên các nhân viên và các hệ thống y tế vốn đang căng thẳng.

“Các đợt bùng phát mới chứng tỏ rằng COVID-19 chưa hề kết thúc. Virus hiện đang lưu hành tự do và nhiều nước không có đủ khả năng đẩy lùi dịch bệnh” - ông nói.

“Khi việc lây truyền COVID-19 và số ca nhập viện gia tăng, các chính phủ cũng phải triển khai các biện pháp đã được kiểm nghiệm như yêu cầu người dân đeo khẩu trang, cải thiện hệ thống thông gió, tiến hành xét nghiệm và điều trị” - ông Tedros nói thêm.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Ủy ban Khẩn cấp của WHO về COVID-19 đã họp trực tuyến hôm 8-7 và xác định đại dịch vẫn là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC). Đây là mức báo động cao nhất của WHO.

Giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO - ông Michael Ryan cho biết số ca nhiễm mới COVID-19 đã tăng 30% trong hai tuần qua. Theo ông, phần lớn nguyên nhân là do các biến thể phụ của chủng Omicron (BA.4 và BA.5) và việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh gây ra.

Theo ông Ryan, những thay đổi gần đây trong chính sách xét nghiệm đang cản trở việc phát hiện các ca bệnh và theo dõi sự tiến hóa của virus. Nhóm đã bày tỏ quan ngại về việc giảm thiểu xét nghiệm, dẫn đến giảm khả năng giám sát và giải trình tự bộ gen của virus.

Ủy ban khẩn cấp của WHO cho biết quỹ đạo tiến hóa của virus và đặc điểm của các biến thể mới nổi vẫn "không chắc chắn và không thể đoán trước". Theo đó, việc thiếu các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ làm tăng khả năng xuất hiện “các biến thể mới, lạ hơn, với các mức độ độc lực, khả năng lây nhiễm và miễn dịch khác nhau”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.