Tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội cấm 'vũ khí tấn công'

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội xem xét kỹ hơn “luật súng thông thường”, trong đó thông qua việc kiểm tra lý lịch người mua súng và cấm “vũ khí tấn công”.

Đài RT đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14-2 đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi việc xem xét kỹ hơn “luật súng thông thường”, trong đó yêu cầu Quốc hội thông qua việc kiểm tra lý lịch người mua súng và cấm “vũ khí tấn công”.

Phát biểu hôm 14-2, ông Biden cho biết: “Hôm nay, tôi kêu gọi Quốc hội thông qua các cải cách luật súng thông thường”.

Lời kêu gọi của ông Biden được đưa ra trong thông điệp tưởng niệm ba năm ngày diễn ra vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland, bang Florida, khiến 17 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, ông Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một số điều khoản cụ thể của luật súng, bao gồm mở rộng việc kiểm tra lý lịch liên bang, cấm vũ khí tấn công có ổ đạn lớn, cấm "vũ khí tấn công" và “chấm dứt quyền miễn trừ hợp pháp đối với các nhà sản xuất súng cố ý đưa vũ khí chiến tranh lên đường phố”.

“Chúng tôi nợ tất cả những người đã khuất và người thân của họ một sự thay đổi. Giờ là lúc phải hành động” – ông Biden tuyên bố.

Trong thời gian Quốc hội xem xét thông qua cải cách, ông Biden cam kết chính quyền của ông sẽ "không đợi vụ xả súng hàng loạt tiếp theo mới bắt tay vào hành động". 

Với việc đảng Dân chủ kiểm soát cả hạ viện và thượng viện, đồng thời chiếm lợi thế tại thượng viện khi Phó Tổng thống Kamala Harris có quyền bỏ phiếu khi số phiếu cân bằng, các thành viên đảng Dân chủ đang ở một vị trí thuận lợi trong việc thúc đẩy luật về súng.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuần trước cho biết ông Biden “cam kết cá nhân” sẽ thúc đẩy các “biện pháp an toàn súng”.

Một trong số những lời hứa tranh cử của ông Biden là cam kết chấm dứt bạo lực súng đạn, bao gồm cấm các loại súng trường, siết kiểm tra lý lịch người mua súng, hạn chế tích trữ vũ khí và chấm dứt bán súng trực tuyến.

Tương tự, bà Harris từ lâu cũng đã ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Thời còn làm tổng chưởng lý bang California, bà Harris ủng hộ các chế tài nghiêm khắc đối với tội phạm súng cũng như quyết liệt truy tố những người vi phạm luật về súng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.