Tổng giám đốc WHO tự cách ly sau khi tiếp xúc ca mắc COVID-19

(PLO)- Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus lphải tự cách ly sau khi tiếp xúc một người nhiễm COVID-19.

Hãng tin Reuters ngày 2-11 cho biết Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

“Tôi xác nhận bản thân đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện tôi vẫn rất khỏe mạnh và không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, nhưng tôi sẽ tự cách ly trong những ngày tới, phù hợp với chỉ diễn của WHO, và tiếp tục làm việc tại nhà” - Tổng giám đốc WHO viết trên trang Twitter của mình.

Người đứng đầu những nỗ lực của WHO nhằm chống lại COVID-19 kể từ khi nạn dịch xuất hiện lần đầu vào tháng 12-2019 nói thêm rằng việc tuân thủ các hướng dẫn y tế để ngăn chặn lây nhiễm là "cực kỳ quan trọng".

Theo hướng dẫn của WHO, những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải tự cách ly trong 14 ngày.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự cuộc họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 3-7. Ảnh: REUTERS

Ông Tedros, 55 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo tiếp theo trên thế giới phải tự cách ly vì liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. 

Trước đó, vào ngày 23-3, Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định thực hiện cách ly tại nhà sau khi bà gặp một bác sĩ nhiễm bệnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng mới hồi phục và trở lại chiến dịch tranh cử của mình sau khi ông tuyên bố có kết quả dương tính với COVID-19 hồi đầu tháng 10.

Thời điểm ông Tedros tiến hành quá trình tự cách ly diễn ra khi nạn dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại trên khắp châu Âu và Mỹ, dẫn đến nhiều đợt phong tỏa mới tại những quốc gia này.

Một quan chức WHO tiết lộ rằng Tổng giám đốc WHO sẽ được xét nghiệm COVID-19 một khi ông xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh, Reuters đưa tin.

Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, nói trong một cuộc họp báo tại Geneva: “Theo hướng dẫn y tế của chúng tôi thì ông Tedros chưa phải xét nghiệm”. 

“Ông ấy hiện đang làm việc ở nhà và tiếp tục công việc của mình để bảo vệ thế giới. Việc xét nghiệm sẽ tùy thuộc vào việc ông ấy có xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19 hay không" - ông Ryan chia sẻ thêm.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometer, toàn thế giới đã có tới 47.313.045 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.221.003 bệnh nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.