Vì COVID-19, đến năm sau Đức mới biết ai kế nhiệm bà Merkel

(PLO)- Việc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức dời đại hội lần thứ hai đã làm lộ ra một số dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ của đảng này.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) phải chờ đến tháng 1-2021 mới có thể bầu người lãnh đạo mới để thay thế Chủ tịch đảng, đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 31-10, Tổng Thư ký CDU Paul Ziemiak thông báo trên Twitter rằng đảng này sẽ tổ chức đại hội vào giữa tháng 1-2021 để chọn ra người kế nhiệm bà Merkel. Các ứng cử viên đang được cân nhắc là ba ông Friedrich Merz, Armin Laschet và Norbert Roettgen.

Hôm 26-10, kế hoạch đại hội CDU (vốn dự kiến diễn ra vào ngày 4-12) đã bị hủy bỏ do dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đức. Đây đã là lần thứ hai CDU dời đại hội đảng vì COVID-19.

Quyết định dời đại hội đảng để khiến ứng cử viên Merz không hài lòng. Ông cáo buộc một số thành viên CDU không muốn ông tranh cử vị trí lãnh đạo.

Trước phát biểu trên của ông Merz, ông Ziemiak nhấn mạnh rằng "trong thời điểm khó khăn như thế này, sự đoàn kết trong CDU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước Đức". 

Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký Ziemiak cũng thể hiện quyết tâm của CDU sớm tìm ra lãnh đạo đảng. Theo đó, đảng này mong muốn triệu tập đại hội trực tiếp vào giữa tháng 1-2021 nhưng nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, kế hoạch đại hội và bỏ phiếu trực tuyến cũng đang được soạn sẵn. Kế hoạch chi tiết sẽ được công bố vào ngày 14-12.

Theo Reuters, ông Merz nhận được sự ủng hộ của phần đông đảng viên CDU nhưng giới tinh hoa của đảng có vẻ ngả về phía ông Laschet - đương kim Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia.

Muộn nhất là ngày 24-10-2021, Đức sẽ tổ chức bầu cử liên bang để tìm ra người kế nhiệm bà Merkel để dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Nếu CDU giành được số phiếu đa số hoặc thành lập được liên minh cầm quyền, lãnh đạo đảng này nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức.

Sự mất đoàn kết nội bộ có thể khiến CDU gặp nhiều khó khăn hơn trong lần tranh cử sắp tới - nhiệm kỳ đầu tiên của thời đại "hậu Merkel".

Dù cho CDU có vẻ được đông đảo người dân Đức ủng hộ vì những biện pháp phòng chống COVID-19 hiệu quả của chính quyền Berlin, sức ảnh hưởng của nữ thủ tướng này vẫn còn rất lớn. Điều này đòi hỏi người kế nhiệm phải có đủ tài năng và uy tín để thừa kế những di sản mà bà Merkel để lại.

Thêm vào đó, làn sóng COVID-19 thứ hai ở Đức có vẻ nghiêm trọng hơn đợt dịch đầu tiên. Số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ đã có lúc lên tới hơn 19.000 trường hợp (ngày 30-10) trong khi ở làn sóng thứ nhất, số ca nhiễm mới mỗi ngày chưa bao giờ vượt quá 7.000. Tuy nhiên, số ca tử vong vì COVID-19 không tăng đáng kể.

Theo chuyên trang thống kê Worldometers, tính tới 2 giờ chiều 1-11 (theo giờ Việt Nam), Đức đã phát hiện 531.790 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 10.583 trường hợp đã tử vong. Đức là nước có số ca nhiễm cao thứ sáu và số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ bảy ở châu Âu. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.