Tổng cục Thuế nói về chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(PLO)- Lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế đã được các luật quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-9, tại họp báo quý 3-2024 của Bộ Tài chính, báo chí đã đặt câu hỏi về quan điểm của Bộ Tài chính trước băn khoăn của doanh nghiệp khi thời gian qua một số lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, trong đó có trường hợp ông Lương Hoài Nam - Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Trả lời, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế đã được quy định trong Luật Quản lý thuế và Luật Xuất, nhập cảnh.

"Đây là biện pháp được Nhà nước trang bị, yêu cầu cơ quan thuế thực hiện để đảm bảo thu được nợ thuế, đảm bảo lợi ích ngân sách Nhà nước”, ông Minh nói.

Ông Minh cũng nhấn mạnh đây là quy định đã được nêu rõ trong các luật nêu trên và việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là hệ quả của một quá trình triển khai các biện pháp thu thuế đối với các đối tượng thuộc diện cưỡng chế hành chính về thuế.

Theo ông Minh, việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được cơ quan thuế thực hiện theo quy trình. Sau khi rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân, cơ quan thuế quản lý lập danh sách cá nhân thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và gửi văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời gửi cho người nộp thuế biết để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

"Do đó, các đối tượng nợ thuế phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ thuế”, ông Đặng Ngọc Minh nêu rõ và cho biết cơ quan thuế sẽ cân nhắc các giải pháp để tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo việc thu ngân sách cho Nhà nước. Với từng trường hợp cụ thể, cơ quan thuế sẽ căn cứ, cân nhắc các giải pháp sao cho phù hợp nhất.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã ra thông báo gửi Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lương Hoài Nam - Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Theo đó ông Lương Hoài Nam là người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways - doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế vì chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh với ông Nam bắt đầu từ ngày 11-9 đến ngày Bamboo Airways hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách.

Ngay sau đó, hãng hàng không Bamboo Airways đã có thông tin chính thức về việc ông Nam bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo Bamboo Airways, ông Lương Hoài Nam bị tạm hoãn xuất cảnh do đang là người đại diện pháp luật của hãng.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh này xuất phát từ vấn đề hành chính mà Bamboo Airways đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không liên quan vấn đề cá nhân của ông Lương Hoài Nam.

Về tình hình kinh doanh của Bamboo Airways, tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 đã được đưa về mức dương 236,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 19.800 tỷ đồng năm 2022.

Tổng nợ phải trả của hãng cũng giảm khoảng 2.000 tỷ đồng. Năm 2024, hãng đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.857 tỷ đồng và lỗ giảm về mức 1.387 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.