VỤ “VÌ SAO THI HÀNH ÁN “TÍCH CỰC” BẤT THƯỜNG?”

Tổng cục THA dân sự yêu cầu kiểm tra, xử lý

(PL)- Bà Trần Thị Phương Hoa (Quyền Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án (THA) dân sự, Bộ Tư pháp) vừa có văn bản yêu cầu Cục THA dân sự tỉnh An Giang kiểm tra nội dung trong bài “Vì sao thi hành án “tích cực” bất thường?” đăng trên Pháp Luật TP.HCM ngày 15-6-2015.

Theo văn bản này, quyền vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã yêu cầu cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh An Giang chỉ đạo giải quyết đúng quy định pháp luật những nội dung bài báo phản ánh và thông báo kết quả đến tổng cục cũng như báo Pháp Luật TP.HCM trước ngày 30-6.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2008, TAND tỉnh An Giang xử phúc thẩm một vụ tranh chấp đất đai đã tuyên buộc bà Nguyễn Thị É phải trả gần 430 m2 đất cho hai bà Phan Thị Nga và Trương Thị Ánh. Sau đó dù TAND Tối cao đã yêu cầu tạm hoãn THA trong vòng 90 ngày để xem xét giám đốc thẩm nhưng THA huyện Chợ Mới vẫn “tích cực” cưỡng chế gia đình bà É để lấy đất giao cho hai bà Nga, Ánh, thậm chí còn ghi lùi ngày ra quyết định tạm hoãn, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi giấy đỏ của bà É để cấp cho hai bà Nga, Ánh… Hệ quả là sau khi có quyết định giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm, các cấp tòa ở An Giang phải rất “mệt mỏi” để khắc phục hậu quả khi giải quyết lại vụ án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm