Tôm hùm Úc, cua hoàng đế Hàn Quốc... hút khách Việt

(PLO)- Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, các mặt hàng hải sản cao cấp như tôm hùm Australia, cá hồi, cua hoàng đế nhập khẩu vẫn hút khách Việt.

Chia sẻ tại buổi lễ khai trương chi nhánh thứ 10 tại quận 1 (TP.HCM), ông Trần Văn Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Hải sản Hoàng Gia, đánh giá mặc dù sức mua hải sản có giảm sút bởi dịch song đối với các hải sản cao cấp như tôm hùm Australia, cua hoàng đế, bào ngư… vẫn giữ được thị trường khá tốt, nhờ vào phân khúc khách hàng nhất định.

Song song đó mặt hàng nội địa có giá trị như tôm tít, tôm hùm xanh vẫn ghi nhận mức tăng truởng đều.

"Đặc biệt, sau dịch sức mua của các sản phẩm nhập khẩu cao cấp như cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Australia, bào ngư, cua hoàng đế Canada… có sức tăng trưởng từ 30-40%. Tuy vậy giá cả trước, trong và sau dịch vẫn không thay đổi, mặt khác còn có nhiều dịp ưu đãi.

Điều này có được là do hiện nay, khá nhiều quốc gia chúng tôi đang nhập khẩu hàng hóa đã có mức ưu đãi thuế nhập khẩu 0% với hàng tươi sống nên giá cả bán ra rất lợi cho người tiêu dùng” - ông Trường nói.

Trao đổi với PLO, ông Youn Jong Chul, Trưởng văn phòng đại diện Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến hải sản Hàn Quốc, cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam trong việc nhập khẩu thủy hải sản từ nước này.

Trước đây, các mặt hàng thủy hải sản của Hàn Quốc khi nhập khẩu vào Việt Nam đều bị đánh thuế 20%, sau đó với các thỏa thuận hợp tác, mức thuế đã về lại 0%, điều này đã thúc đẩy việc xuất-nhập khẩu thủy hải sản trở giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn.

"Hiện nay cá bơn là mặt hàng được người dân Việt Nam ưa chuộng khi tỉ lệ nhập khẩu cá bơn từ Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ. Trung bình giá trị cá bơn nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam khoảng 2,5 triệu USD" - vị này chia sẻ.

Cá bơn Hàn Quốc hiện đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, đang được bán với giá từ 820.000-850.000 đồng/kg. Ảnh: Thu Hà

Cũng theo ông Youn Jong Chul, ngoài cá bơn thì bào ngư, cua hoàng đế cũng là mặt hàng được nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký xuất khẩu vào thị trường nước ta.

“Chỉ tính trong vòng 2 tháng cuối năm, số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký xuất khẩu thuỷ sản sang Việt Nam tăng rất nhanh. Điều này cho thấy tiềm năng Việt Nam đối với Hàn Quốc là rất lớn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh việc xuất khẩu thủy hải sản tươi sống bằng container thay vì đông lạnh như trước, để giữ được độ tươi ngon đến với người dùng, từ đó tăng sản lượng nhập khẩu hàng hóa” - vị này nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Rebecca Ball, Tham Tán Thương mại Cấp cao - Cơ quan Thương Mại và Đầu tư Chính phủ Australia, cho rằng Việt Nam là thị trường có sức tiêu thụ hải sản nhập ngoại khá cao.

“Tôm hùm, cua, cá hồi... của Australia rất được chuộng ở Việt Nam, ước tính 10 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy hải sản của Australia sang Việt Nam tăng hơn 45%, đạt trên 62 triệu AUD. Hiện đây cũng là thị trường đứng thứ 5 trên toàn thế giới về nhập khẩu thủy sản của Australia”.

Chính vì thế, theo vị lãnh đạo này, phía Australia đã và đang tiếp tục đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ về thuế xuất và quảng bá sản phẩm sang Việt Nam.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.