Tokyo: Máy bay chiến đấu Nhật-Trung suýt va chạm trên Thái Bình Dương

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nhật cho biết máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc suýt va chạm với máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật trên Thái Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, Bộ Quốc phòng Nhật cho hay một máy bay chiến đấu Trung Quốc đã suýt va chạm với một máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, một máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật đang giám sát tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Thái Bình Dương đã bị một máy bay chiến đấu J-15, xuất phát từ tàu sân bay này, bám theo trong khoảng 40 phút vào ngày 7-6 và 80 phút vào ngày 8-6.

Vào ngày 7-6, một máy bay chiến đấu J-15 đã bay song song với máy bay tuần tra P-3C ở khoảng cách chỉ 45 m, đủ gần để xảy ra nguy cơ va chạm.

Sang ngày hôm sau, một chiếc J-15 đã bay cắt ngang trước đầu máy bay P-3C ở khoảng cách khoảng 900 m, theo tờ Japan Times.

một máy bay chiến đấu.jpg
Một máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc bay ngay bên cạnh một máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật trên vùng biển Thái Bình Dương vào ngày 8-6. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt các hành động bay như vậy.

Theo bộ này, mặc dù máy bay Nhật không bị hư hại hay phi hành đoàn nào bị thương, Tokyo "bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng" với Trung Quốc vì "những cách tiếp cận bất thường này của máy bay quân sự Trung Quốc có thể gây ra va chạm ngoài ý muốn".

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật đầu tuần này đưa tin rằng lần đầu tiên hai tàu sân bay Trung Quốc là Sơn Đông và Liêu Ninh, hoạt động cùng lúc ở Thái Bình Dương vào cuối tuần trước.

Vào ngày 7-6, tàu sân bay Sơn Đông đã di chuyển qua vùng biển cách đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa (miền nam của Nhật) 550 km về phía đông nam. Hai ngày sau đó, tàu này đã tiến hành các cuộc tập trận cất cánh và hạ cánh có sự tham gia của máy bay chiến đấu và trực thăng ở phía bắc đảo Okinotori (cực nam của Nhật).

Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh được phát hiện ở vùng biển cách đảo cực đông Minamitori của Nhật khoảng 300 km vào ngày 7-6 trước khi di chuyển về phía tây nam và tiến hành các cuộc tập trận cất cánh và hạ cánh vào ngày 8-6.

Ngày 9-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lên tiếng về thông tin 2 tàu sân bay, nói rằng hoạt động của tàu quân sự Trung Quốc ở vùng biển liên quan hoàn toàn phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, theo tờ China Military.

“Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ. Chúng tôi hy vọng Nhật sẽ xem xét các hoạt động này một cách khách quan và hợp lý” - ông Lâm cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.