Bộ trưởng ngoại giao Nhật-Trung-Hàn họp tại Tokyo, bàn hợp tác khu vực

(PLO)- Bộ trưởng ngoại giao ba nước Nhật-Trung-Hàn đã gặp nhau tại thủ đô Tokyo (Nhật) để thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế Đông Á trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, bộ trưởng ngoại giao ba nước Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc đã gặp nhau tại thủ đô Tokyo (Nhật) để thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế Đông Á trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, theo hãng tin Reuters.

Đây là cuộc họp đầu tiên của bộ trưởng ngoại giao ba nước kể từ năm 2023.

“Trước tình hình quốc tế ngày càng nghiêm trọng, tôi tin rằng chúng ta thực sự đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử” - Ngoại trưởng Nhật Takeshi Iwaya phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp.

Bộ trưởng ngoại giao Nhật-Trung-Hàn họp tại Tokyo, bàn về hợp tác khu vực
(từ trái sang) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nhật Takeshi Iwaya và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul tại thủ đô Tokyo (Nhật) ngày 22-3. Ảnh: KYODO NEWS

Ông Iwaya nói rằng ba nước đã nhất trí đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Nhật trong năm nay. Hội nghị sẽ thảo luận về cách Tokyo, Bắc Kinh và Seoul ứng phó với tình trạng tỉ lệ sinh giảm và dân số già hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Tokyo và Seoul để thúc đẩy hợp tác ba bên trưởng thành, ổn định và bền vững hơn, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Ba quốc gia của chúng ta có tổng dân số gần 1,6 tỉ người và tổng sản lượng kinh tế vượt 24.000 tỉ USD. Với thị trường rộng lớn và tiềm năng to lớn, chúng ta có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể” - ông Vương nói.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh mong muốn nối lại các cuộc đàm phán thương mại tự do với các nước láng giềng và mở rộng số thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hiện gồm 15 quốc gia.

Về phía Hàn Quốc, Ngoại trưởng Cho Tae-yul cho biết ông đã đề nghị Trung Quốc giúp thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nhật sau đó đã có các cuộc gặp song phương với ông Vương và ông Cho.

Một trong những vấn đề quan trọng đối với Tokyo trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh là lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật mà Trung Quốc áp đặt sau khi Nhật xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào năm 2023.

Ông Iwaya cho biết ông đã xác nhận cam kết mà Trung Quốc đưa ra hồi tháng 9 về việc cho phép nhập khẩu sản phẩm thủy sản và cũng đề nghị mở rộng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp Nhật, bao gồm thịt bò và gạo.

“Tôi nhấn mạnh rằng cần ưu tiên giải quyết những vấn đề có thể xử lý sớm” - ông Iwaya phát biểu với báo giới sau cuộc họp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.