Ngoại trưởng Mỹ: Washington sẽ không 'bỏ rơi’ Hàn Quốc và Nhật

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trấn an rằng Washington sẽ không "bỏ rơi” quan hệ với Hàn Quốc và Nhật giữa bối cảnh có lo ngại rằng cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh có thể suy yếu dưới thời ông Trump.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News hôm 26-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định rằng Washington sẽ không “bỏ rơi" quan hệ với hai đồng minh hiệp ước Đông Á là Hàn Quốc và Nhật.

Ông Rubio đưa ra phát ngôn trên giữa bối cảnh có lo ngại rằng các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh có thể suy yếu thể theo chủ trương "Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump và cách tiếp cận chính sách đối ngoại mang tính giao dịch của ông.

"Chúng tôi phải có mặt ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng tôi là một quốc gia Thái Bình Dương ... Vì vậy, chúng tôi có mối quan hệ ở Thái Bình Dương, và chúng tôi sẽ không từ bỏ những mối quan hệ đó với Nhật và Hàn Quốc” - ông Rubio cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ
(Từ trái sang) Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, và Ngoại trưởng Nhật Takeshi Iwaya tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 15-2. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NHẬT

Về Trung Quốc, ông Rubio cho biết Mỹ phải đối mặt thực tế rằng Trung Quốc sẽ là một quốc gia "giàu có và hùng mạnh", nhưng nhấn mạnh rằng Washington không thể cho phép một thế giới mà "Trung Quốc hùng mạnh đến mức chúng tôi [phải] phụ thuộc vào họ".

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng Washington cần phải có năng lực trong nước của riêng mình để đảm bảo rằng Mỹ không phải phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ông Rubio cũng chỉ ra rằng Mỹ đang tụt hậu so với năng lực đóng tàu của Trung Quốc, mà ông cho là "một điểm yếu rất nghiêm trọng".

"Chúng ta có ngành sản xuất máy bay, các nhà sản xuất tàu. Họ không theo kịp. Trung Quốc có thể đóng 10 tàu trước khi chúng ta có thể đóng 1 tàu. Đó là một điểm yếu rất nghiêm trọng không thể tiếp tục. Và rõ ràng là tôi biết [Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ] Pete Hegseth có một kế hoạch cho điều đó, và tổng thống cũng có một kế hoạch cho điều đó, và họ đang thực hiện” - ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.