Ngoại trưởng Mỹ đến Seoul, gặp quyền Tổng thống Hàn Quốc

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Hàn Quốc trong bối cảnh đồng minh châu Á đối diện bất ổn sau sự kiện thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm Seoul, gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc và tái khẳng định sự tin tưởng của Washington vào cách đồng minh châu Á xử lý những bất ổn chính trị, theo hãng thông tấn Yonhap.

Trong chuyến thăm, ông Blinken đã hội kiến Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok, sau đó hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul.

Ông Blinken thăm Hàn Quốc, tái khẳng định niềm tin với đồng minh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 6-1. Ảnh: YONHAP

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Cho, ông Blinken nhấn mạnh sự ủng hộ đối với liên minh “bền vững” Mỹ-Hàn và bày tỏ sự tin tưởng vào giới lãnh đạo tạm quyền ở Hàn Quốc.

“Ngoại trưởng tái khẳng định sự tin tưởng của Mỹ vào sức mạnh bền vững của liên minh Mỹ-Hàn, chốt chặn của hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh cam kết sắt đá của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc” - Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về việc ông Blinken thăm Hàn Quốc.

Liên quan lệnh thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk-yeol và cuộc luận tội sau đó, ông Blinken cho biết Mỹ đã bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” về các bước mà Tổng thống Yoon đã thực hiện.

“Chúng tôi đã trao đổi trực tiếp những điều đó với phía Hàn Quốc” - ông Blinken nói, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng của Mỹ vào khả năng phục hồi của nền dân chủ Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc cũng nhất trí nối lại hoàn toàn các lịch trình ngoại giao và an ninh song phương bị hoãn lại sau sự kiện thiết quân luật.

Theo Yonhap, hai bên cũng nhấn mạnh cam kết thúc đẩy hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, một thành tựu ngoại giao quan trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Cho đã thảo luận hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, cũng như thông tin Triều Tiên gửi quân tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến với Ukraine.

Ông Blinken cảnh báo rằng Nga sẵn sàng cung cấp cho Triều Tiên công nghệ vệ tinh và vũ trụ tiên tiến để đổi lấy việc Triều Tiên cung cấp vũ khí và các thiết bị khác cho Moscow nhằm hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng Moscow có ý định chia sẻ công nghệ vệ tinh và vũ trụ tiên tiến với Bình Nhưỡng. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sắp đảo ngược chính sách kéo dài hàng thập niên bằng cách chấp nhận chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên” - ông Blinken lưu ý.

Đáp lại, ông Cho nhấn mạnh rằng sẽ không có khoảng cách nào trong liên minh song phương Mỹ-Hàn bất chấp tình hình chính trị bất ổn ở Seoul.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước bằng cách phối hợp chặt chẽ mọi hành động chính sách một cách đoàn kết, ngay cả sau khi chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức” - ông Cho nói.

Ngay sau khi ông Blinken đến Seoul, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đưa tin triều Tiên đã phóng một tên lửa siêu thanh ra vùng biển phía Đông.

Ông Blinken và ông Cho lên án vụ phóng. “Chúng tôi nhất trí chuẩn bị kỹ lưỡng và ứng phó kiên quyết với mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên thông qua tư thế phòng thủ kết hợp liền mạch và tăng cường răn đe mở rộng” - ông Cho nói.

Theo Yonhap, ông Blinken thăm Hàn Quốc đánh dấu chuyến đi đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ đến Seoul kể từ khi Tổng thống Yoon bị luận tội.

Chuyến đi này được cho là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông Blinken với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.