'Tôi không tin Mỹ-Trung có thể đạt được thỏa thuận'

(PLO)- Đó là khẳng định của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nói với đài CNBC hôm 2-7.

Một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là rất khó xảy ra và “không có cách nào” để Huawei được phép thâm nhập thị trường Mỹ", đài CNBC dẫn lời ông Rick Scott, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Florida, nhận định.

Thị trường chứng khoán đã xanh lại hôm 1-7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý ngưng không áp thuế mới lên các sản phẩm của hai nước sau cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi (G-20) tại Osaka vào cuối tuần qua.

Ông Trump cũng dịu giọng về quan điểm của mình đối với người khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei, ngụ ý các công ty công nghệ của Mỹ có thể tiếp tục bán linh kiện và phần mềm cho Huawei. Cổ phiếu của các nhà sản xuất chip ở cả hai bờ Đại Tây Dương tăng mạnh vào sáng 1-7.

Sau đó, tổng thống Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục hôm 1-7 rằng các cuộc đàm phán thương mại, vốn bị đình trệ vào tháng 5-2019, đã được tái khởi động. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được cũng cần phải nghiêng về phía Washington.

Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ Scott. Ảnh: Florida Politics

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Rick Scott nói với đài CNBC rằng ông không tin hai nước (Mỹ và Trung Quốc) sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại nào, đồng thời nhắc lại những tranh cãi gần đây rằng Huawei chính là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

“Hãy nghĩ xem - họ (Trung Quốc) đã đánh cắp công nghệ, họ đã đàm phán một thỏa thuận và sau đó họ lại không tuân thủ”, ông Scott nói.

Ông Scott cho rằng Trung Quốc ngoài việc đánh cắp công nghệ, Bắc Kinh cũng sẽ không mở cửa thị trường, và còn đang quân sự hóa Biển Đông, cũng như nhảy vào Venezuela. "Vì vậy, tôi không tin sẽ có một thỏa thuận. Đứng từ quan điểm an ninh quốc gia, bằng mọi giá chúng ta cũng không cho phép Huawei xâm nhập thị trường Mỹ”, vị thượng nghị sĩ này khẳng định.

Ông Scott nói thêm rằng “thật tuyệt vời" khi tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng với những đối thủ lâu năm khác như nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, ông Scott cho rằng điều quan trọng là tổng thống Trump phải khiến các nhà lãnh đạo này “hành xử có trách nhiệm” và đồng thời “bảo vệ các giá trị Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.