Tóc người có thể biến thành phân bón và thức ăn động vật

(PLO)- Một nhóm các nhà khoa học người Ấn Độ đã phát triển thành công loại công nghệ có thể biến chất thải từ tóc người thành phân bón và thức ăn cho động vật. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Sputnik ngày 16-9 cho biết một nhóm các nhà khoa học ở Ấn Độ đã tìm ra cách để biến tóc người thành phân bón và thức ăn cho động vật để giúp bảo vệ môi trường.

Theo các nhà khoa học, tóc người chứa một chất gọi là keratin hay chất sừng, là một họ các protein cấu trúc dạng sợi. Trung bình mỗi năm, có khoảng 300.000 tấn tóc của con người được tạo ra dưới dạng chất thải keratin ở Ấn Độ.

Và mặc dù có thể phân hủy sinh học, nhưng việc thải bỏ tóc người thiếu kiểm soát có thể dẫn đến tắc nghẽn nguồn nước và tạo nên các vấn đề môi trường nghiêm trọng khác.

“Người dân Ấn Độ thường thải ra một lượng lớn lông, tóc người, lông gia cầm và lông cừu mỗi năm. Những chất thải này được đổ đi, chôn lấp, sử dụng để chôn lấp hoặc đốt một cách thiếu kiểm soát làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, đe dọa sức khỏe cộng đồng và tăng lượng khí thải nhà kính” -  Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ cho biết.

“Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những chất thải này lại là nguồn axit amin và protein rẻ tiền, có tiềm năng rất lớn trong việc sử dụng để làm thức ăn cho động vật và làm phân bón” - cơ quan này tiết lộ.

Một nhóm nhà khoa học ở Ấn Độ đã tìm ra cách để biến tóc người thành phân bón và thức ăn cho động vật để giúp bảo vệ môi trường. Ảnh: SPUTNIK

Hiện tại, các phương pháp chuyển đổi chất thải keratin có trong tóc người tiêu tốn nhiều năng lượng, nguy hại về mặt hóa học và rất tốn kém về mặt chi phí.

Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Ấn Độ đã tìm ra một kỹ thuật thay thế có thể thực hiện quá trình biến đổi với chi phí rẻ hơn gấp ba lần và vô cùng thân thiện với môi trường.

Theo đó, để giảm thiểu tác động nguy hại của chất thải keratin đối với môi trường, nhóm các nhà khoa học do Giáo sư AB Pandit, Phó hiệu trưởng Viện Công nghệ Hóa học Mumbai, đứng đầu đã đưa ra một giải pháp độc đáo để biến tóc thành phân bón và thúc ăn cho động vật. 

Nhóm các nhà khoa học đã sử dụng quá trình oxy hóa tiên tiến và chuyển đổi chất thải keratin từ tóc người thành phân bón và thức ăn chăn nuôi có thể bán được trên thị trường, Sputnik cho hay.

Phần quan trọng nhất của toàn bộ quy trình là xử lý trước số lượng lông và tóc khổng lồ, sau đó là thủy phân keratin bằng kỹ thuật gọi là Hydrodynamic Cavitation.

Hiện tại, nhóm nhà khoa học Ấn Độ đang phối hợp với tập đoàn công nghệ Revoltech Technologies Private Limited, có trụ sở ở bang Gujarat, để phát triển loại công nghệ đã được cấp bằng sáng chế này để triển khai trên quy mô lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.