Tòa, Viện Tối cao ký quy chế phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước

(PLO)-  TAND Tối cao, VKSND Tối cao đã ký quy chế phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước vào chiều ngày 14-4 tại Phủ Chủ tịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước (VPCTN) và TAND Tối cao, VPCTN và VKSND Tối cao.

Quy chế phối hợp công tác giữa VPCTN với TAND Tối cao, giữa VPCTN và VKSND Tối cao cùng được ban hành ngày 11-1-2012. Qua 10 năm triển khai thực hiện, các quy chế trên đã tạo cơ sở quan trọng để ba cơ quan phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công…

Tuy nhiên, do đã ban hành một thời gian dài, một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, các bản quy chế phối hợp ký kết lần này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc; phù hợp hơn với tình hình mới.

Ký Quy chế phối hợp giữa VPCTN và TAND Tối cao. Ảnh: VPCTN

Ký Quy chế phối hợp giữa VPCTN và TAND Tối cao. Ảnh: VPCTN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa giữa VPCTN với TAND Tối cao, giữa VPCTN và VKSND Tối cao và các cơ quan khối nội chính, tư pháp luôn chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ đó, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, VPCTN đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi quy chế phối hợp công tác. Việc ký quy chế phối hợp lần này là thực sự cần thiết; là cơ sở quan trọng để các cơ quan thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn.

Ký Quy chế phối hợp giữa VPCTN và VKSND Tối cao. Ảnh: VPCTN
Ký Quy chế phối hợp giữa VPCTN và VKSND Tối cao. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Nội chính Trung ương, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và VPCTN phải có sự phối hợp chặt chẽ, liên tục và hiệu quả hơn…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Đề án của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm