Toà tuyên tử hình 2 người vụ 29 bị cáo cầm hung khí đi bắt, giết người ở An Giang

(PLO)- Nghi ngờ bị tố giác hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Quyên và Huệ kéo thêm hàng chục người mang theo hung khí đi xử lý người tố giác, gây ra án mạng và nhận án tử hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều xét xử, ngày 21-12, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 29 bị cáo về các tội giết người; bắt, giữ người trái pháp luật; cố ý làm hư hỏng tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Bùi Văn Huệ và Nguyễn Ngọc Quyên mức án tử hình về các tội giết người; bắt, giữ người trái pháp luật và cố ý làm hư hỏng tài sản. Các các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 đến 30 năm tù.

Giet-nguoi-an-giang.jpeg
29 bị cáo tại toà, trong đó 2 bị cáo bị tuyên án tử hình. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Quyên và Bùi Văn Huệ cho rằng Lại Hữu Nghĩa tố cáo Quyên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên xảy ra mâu thuẫn. Huệ, Quyên hẹn gặp Nghĩa tại khu dân cư (xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để giải quyết nhưng Nghĩa không đến.

Khoảng 19 giờ ngày 11-11-2022, Nguyễn Quang Minh (chơi chung nhóm với Nghĩa) có hành vi đuổi đánh Mai Vinh Quang (chơi chung nhóm với Quyên), nên Quang điện thoại cho Quyên biết để đến tiếp sức. Nghe vậy, Quyên cùng Bùi Văn Huệ và hai người nữa đến khu bãi rác xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Gặp Minh, Huệ xuống xe, cầm cây gậy bóng chày rượt đuổi đánh; rồi cùng cả nhóm cầm hung khí uy hiếp, khống chế bắt Minh đưa về nhà Huệ.

Tại đây, nhóm của Quyên gồm 12 người hỏi Minh lý do rượt chém Quang. Nghe Minh nói do Hữu Nghĩa và Tới kêu nên cả nhóm mang theo dao tự chế, ống tuýp sắt, gậy bóng chày... đi tìm để giải quyết mâu thuẫn. Cả nhóm đã đập phá làm hư hỏng 04 tấm kính cửa nhà, 03 xe mô tô và một số đồ vật trong nhà Hữu Nghĩa.

Giet-nguoi-an-giang.jpeg
Bị cáo Huệ và Quyên bị tuyên án tử hình về tội giết người.

Sau đó, nhóm Quyên tiếp tục đến nhà của Tới, lấy đá ném vào cửa nhà kêu Tới, Hữu Nghĩa ra giải quyết mâu thuẫn. Tới mở cửa bước ra, hai người trong nhóm Quyên đứng bên ngoài cửa rào cầm súng bắn (loại súng ổ quay và súng hình bút), nhưng không trúng. Cùng lúc, tại nhà của Tới, nhóm Nghĩa nghe tiếng súng nổ và ném vỏ chai bia, nên chuẩn bị bom xăng, cây chĩa 3, dao tự chế (dao phóng lợn, dao quéo, đao...) chạy vòng đường sau nhà ra đánh, chém nhau với nhóm Quyên.

Hậu quả của vụ hỗn chiến là Tới tử vong với tổng cộng 31 vết thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm