Toà tuyên án ông Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, Lê Tấn Hùng
HOÀNG YẾN
(PLO)- Về thiệt hại, HĐXX cho rằng VKS cáo buộc tại thời điểm khởi tố 672 tỉ là chưa phù hợp pháp luật.
Chiều ngày 18-12, TAND TP.HCM tiến hành tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
14g30 chủ toạ phiên xử - thẩm phán Huỳnh Văn Trực đọc toàn văn bản án mà HĐXX đã thông qua trong quá trình nghị án.
Vụ án được xét xử từ ngày 6-12 bất ngờ phải tạm dừng để xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo Hồ Văn Ngon (cựu phó tổng giám đốc SAGRI) và tiếp tục vào ngày 8-12 kéo dài đến nay.
Thẩm phán chủ toạ phiên toà đang công bố bản án. Ảnh: N.NHI
Nội dung vụ án được xác định đúng như kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của VKS.
Tại phiên toà, bi cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị tạm đình chỉ công tác) và một số bị cáo khác khai rằng không cố ý biết sai vẫn làm. Bị cáo Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) xác định hành vi đã thực hiện trong vụ án là đúng thủ tục và chức năng đề nghị HĐXX xem xét.
HĐXX nhận định hành vi và các quyết định của cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. Cáo trạng ban đầu xác định UBND TP.HCM là người bị hại đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí tuy nhiên sau khi xem xét lại tòa xác định SAGRI là bị hại.
Tại toà với lời khai tại CQĐT cùng tài liệu chứng cứ đủ cơ sở khắng định SAGRI là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và có quyết định bổ nhiệm Lê Tấn Hùng làm tổng giám đốc. Ông Hùng được quản lý vốn tài sản của Nhà nước tại SAGRI.
Bị cáo Trần Trọng Tuấn trình giấy triệu tập trước khi vào phòng xử. Ảnh: H.YẾN
Quyền sử dụng đất và phần góp vốn là tài sản nhà nước trong dự án khu đất thuộc sở hữu Nhà nước có diện tích 36.676,10 ha tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, (nay là TP Thủ Đức) TPHCM được chuyển nhượng phải dựa trên Luật quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào quản
Ông Hùng đã chỉ đạo và cùng các bị cáo tại SAGRI đã thực hiện hành vi trái pháp luật chuyển nhượng toàn bộ dự án Tổng công ty Phong Phú gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Các bị cáo Tuyến, Tuấn và các cán bộ thuộc UBND TP.HCM khi nhận hồ sơ của SAGRI đã làm trái các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan tạo điều kiện cho ông Hùng và các bị cáo trên gây thất thoát lãng phí.
HĐXX đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Về thiệt hại, HĐXX cho rằng việc thiệt hại được xác định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng dự án và hoàn tất cập nhật sang tên trên giấy. Theo kết luận giám định của hội đồng định giá Trung ương là tại thời điểm hoàn thành chuyển nhượng dự án gây thiệt hại hơn 348 tỉ. VKS buộc thiệt hại tại thời điểm khởi tố 672 tỉ là chưa phù hợp pháp luật.
Dự án trên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật nhưng bị cái Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình tham mưu cho phép SAGRI chuyển nhượng.
Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến cùng luật sư Phan Trung Hoài đến toà nghe tuyên án. Ảnh: M.TÂM
HĐXX nhận định việc chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng toàn bộ dự án là trái quy định pháp luật như Luật đất đai, các Nghị định về hướng dẫn luật đất đai, về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp...
Ngoài ra, ông Hùng còn chỉ đạo cấp dưới ký khống 10 hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để "rút ruột" 13,3 tỉ đồng của SAGRI. Vì vậy ông Hùng cùng các bị cáo tại SAGRI phạm vào tội tham ô tài sản. Các bị cáo có khắc phục hậu nên sẽ được xem xét khi lượng hình.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.