Tòa thụ lý 4 năm mới phát hiện yếu tố nước ngoài

(PL)- Ông Nguyễn Hữu Hùng ở đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM trình bày ông là bị đơn trong vụ án dân sự “tranh chấp quyền sử dụng đất” mà nguyên đơn là mẹ ông. Vụ án trên được TAND quận 9 thụ lý vào tháng 2-2013.

Trong quá trình thụ lý vụ án, Thẩm phán Lê Minh Phước đưa con ông là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng vì con ông đứng tên quyền sở hữu nhà trên phần đất tranh chấp. Vì con ông đang du học ở nước ngoài nên khi tòa gửi giấy mời đến làm việc, con ông đã ủy quyền lại cho ông. Sau bốn năm thụ lý, vụ án  sắp được đưa ra xét xử thì phẩm phán lại thông báo chuyển hồ sơ lên cấp trên vì có yếu tố nước ngoài.

“Tôi rất mệt mỏi với vụ kiện này và mong chờ tòa giải quyết càng sớm càng tốt. Sao ngay từ đầu thẩm phán không chuyển vụ án lên tòa cấp trên? Vụ kiện kéo dài, mẹ tôi là nguyên đơn chờ lâu quá, nay đã mất, còn tôi đã hơn 60 tuổi” - ông Hùng bức xúc.

Ông Lê Minh Phước, thẩm phán thụ lý vụ án, TAND quận 9, trả lời: Trong quá trình thụ lý vụ án tranh chấp trên, do ban đầu ông Hùng không cho biết con ông đang học tập ở nước ngoài nên tòa không xác định có yếu tố nước ngoài. Đến ngày 2-11, ông Hùng mới đến tòa nộp những giấy tờ có liên quan đến việc học tập của con ông ở nước ngoài. TAND quận 9 đang làm thủ tục chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên và dự kiến sẽ thực hiện trong vòng một tuần. Sở dĩ vụ kiện trên kéo dài đến bốn năm nay là vì có liên quan nhiều người và tòa cần phải có thời gian để xác minh nguồn gốc đất. Hơn nữa, khi vụ kiện đang được giải quyết thì nguyên đơn chết nên tòa phải xác định những người thừa kế của nguyên đơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.