Tòa quận 7 triển khai 2 phiên xử trực tuyến đầu tiên

(PLO)- Bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích được triệu tập tại đầu cầu trung tâm, phòng xử án TAND quận 7, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, TAND quận 7 (TP.HCM) mở phiên xử trực tuyến hai vụ án hình sự đầu tiên.

Đơn vị sử dụng phòng xử số 2 làm điểm cầu trung tâm có sự tham gia của HĐXX do thẩm phán Nguyễn Chí Hiếu (Chánh toà Hình sự) làm chủ toạ phiên toà, thư ký và kiểm sát viên. Đầu cầu còn lại hay gọi là đầu cầu thành phần được tổ chức tại nhà tạm giữ - Công an quận 7.

Điểm cầu trung tâm có bị hại vụ án tham gia. Ảnh: HOÀNG YẾN

Điểm cầu trung tâm có bị hại vụ án tham gia. Ảnh: HOÀNG YẾN

Phòng xét xử trực tuyến được đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu theo quy định như lắp đặt camera quét nhiều góc độ, thiết bị giải mã hình ảnh, thiết bị lưu điện, đường truyền mạng, âm thanh, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; chức năng quay video toàn bộ diễn biến phiên tòa... được bố trí đảm bảo các yêu cầu theo quy định về phòng xử án.

Đáng chú ý, trong vụ án xét xử thứ 1, đầu cầu trung tâm còn có sự tham gia của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích.

Tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng, phần xét hỏi và tranh luận, nói lời sau cùng với chất lượng âm thanh và hình ảnh chuẩn rõ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Dũng (sinh năm 1968) ba năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng.

HĐXX 2 vụ án trực tuyến đầu tiên tại TAND quận 7. Ảnh: HOÀNG YẾN

HĐXX 2 vụ án trực tuyến đầu tiên tại TAND quận 7. Ảnh: HOÀNG YẾN

Ở vụ án thứ 2, TAND quận 7 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Hiếu một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Hiếu phải chấp hành là hai năm tù.

Trao đổi thêm, thẩm phán Nguyễn Chí Hiếu, chủ tọa hai phiên xử trực tuyến đầu tiên cho biết việc xét xử theo phương thức này có nhiều thuận lợi cho các cơ quan tố tụng. Trước mắt là giải quyết được một số lượng án không nhỏ mà đơn vị đang thụ lý giải quyết, đồng thời không mất nhiều thời gian, công sức trong việc áp giải bị cáo đến trụ sở toà án…

Sau phiên toà, đơn vị sẽ cùng với các cơ quan tố tụng quận cùng ngồi lại rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện hơn hệ thống xét xử trực tuyến, đáp ứng các yêu cầu mà TAND Tối cao đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm