Tòa buộc sửa sai, ủy ban vẫn chậm

(PL)- Bản án đã có nhưng hơn một năm vẫn chưa thi hành án được vì người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thiếu hợp tác.

Gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM, một số hộ dân đang sống tại khu phố Phú Nhơn, phường 5, TP Tân An, Long An phản ánh con hẻm 84 Nguyễn Văn Tiếp trước đây rộng hơn 4 m, rất thông thoáng. Đầu năm 2015, lấy lý do được UBND TP Tân An (UB) cấp phần diện tích ra hẻm nên hộ ông K. đã xây tường rào rộng gần 

2 m, dài gần 50 m ở giữa hẻm. Người dân cho rằng việc cấp đất như vậy là sai nên đã làm đơn khởi kiện.

Ủy ban thua kiện

Ông Lương Phước Tiết, nhà số 84/2 Nguyễn Văn Tiếp, đại diện các hộ dân, cho biết: Ngay khi ông K. xây tường rào, người dân đã làm đơn khiếu nại gửi đến UBND TP Tân An. Tuy nhiên, UB cho rằng việc cấp giấy chứng nhận (GCN) cho ông K. là có căn cứ nên không giải quyết khiếu nại.

Tháng 6-2016, TAND TP Tân An xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, bên khởi kiện là tám hộ dân sống trong hẻm 84, bên bị kiện là UBND TP Tân An. UB cho rằng về trình tự cấp GCN, UB dựa trên đề xuất của hội đồng đăng ký xét duyệt của phường 5. Sau khi thực hiện đầy đủ hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ông K. được cấp GCN với phần diện tích gần 1.000 m2.

Phần mình, ông K. cho rằng phần đất của ông có nguồn gốc từ ông bà để lại. Trước đây, hẻm 84 chỉ rộng khoảng 2 m dẫn vào chùa. Sau đó, nhà chùa vận động ông chừa thêm 2 m nữa cho các Phật tử dễ đi lễ. Đến năm 2015, hướng vào chùa có lối đi khác nên ông mới rào lại 1/2 hẻm.

Bức tường chia cắt con hẻm 84 Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, TP Tân An, Long An. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

TAND TP Tân An nhận định quá trình xét đề nghị và cấp GCN cho ông K., UB đều không thẩm tra, đo đạc thực tế mà chỉ dựa vào bản đồ không ảnh năm 1998 của Bộ Quốc phòng là không đúng với trình tự thủ tục cấp giấy theo Luật Đất đai. Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cấp đất cho ông K. của phường đã bị thất lạc. Hơn nữa, hẻm 84 được hình thành trước khi ông K. được cấp giấy và tại thời điểm cấp giấy hẻm đã có chiều rộng gần 4 m. Tại tòa, đại diện UB cũng đã công nhận hẻm 84 là hẻm công cộng. Do đó, việc cấp giấy cho ông K. là chưa phù hợp.

Bản án sơ thẩm tuyên hủy một phần GCN mà UB cấp đối với phần diện tích gần 90 m2 (1/2 diện tích hẻm) cho ông K., UB có trách nhiệm điều chỉnh lại GCN phù hợp với thực tế và có trách nhiệm yêu cầu ông K. dỡ bỏ hàng rào, trả lại hiện trạng cho hẻm 84. Không đồng ý, ông K. kháng cáo. Ngày 29-9-2016, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm, tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.

Sẽ tiếp tục thực hiện thi hành án

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Tài, Trưởng ban Tiếp công dân UBND TP Tân An, cho biết sau khi bản án có hiệu lực, UB chấp hành theo bản án nhưng gặp phải một số vướng mắc khi thực hiện.

Cụ thể, tháng 12-2016, khi được yêu cầu thi hành án (THA), ông K. cho biết đang có đơn gửi đến TAND Cấp cao, đề nghị xem xét giám đốc thẩm bản án của tòa tỉnh. Nếu trong thời hạn hai tháng, TAND Cấp cao không có quyết định đề nghị tạm hoãn THA thì ông sẽ tự tháo dỡ tường rào.

Đến tháng 2-2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM ra thông báo yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án lên để giải quyết, đồng thời có công văn thông báo tạm hoãn THA đối với bản án trên. Tháng 6-2017, VKSND Cấp cao thông báo không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm với bản án trên.

Khi UB tiếp tục vận động ông K. giao lại GCN bản chính đã cấp đất trước đó để điều chỉnh thì ông này lại chưa thực hiện. “Nếu tòa tuyên hủy toàn bộ GCN thay vì một phần thì UB dễ dàng ra quyết định hủy giấy cũ, cấp giấy mới. Nghĩa là sẽ không gặp khó trong việc vận động ông K. giao lại giấy cũ. Ngoài ra, nếu tòa buộc ông K. tháo dỡ bức tường thì THA sẽ làm dễ dàng hơn” - ông Tài nhận định.

Sẽ khẩn trương thi hành bản án

Vụ việc trên, UBND TP đang quyết liệt thực hiện theo bản án của tòa. Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn chưa gỡ được. Về quan điểm của UB, án có hiệu lực thì phải thi hành, trừ khi có quyết định tạm hoãn của cơ quan có thẩm quyền. Vụ việc này đã rõ ràng thì phải thi hành theo bản án. Về thời gian giải quyết dứt điểm thì cần phải họp với các ban, ngành rồi sẽ có văn bản trả lời chính thức.

Ông HUỲNH VĂN NHỊNPhó Chủ tịch UBND
TP Tân An, Long An

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.