Tòa bị viện kiểm sát bắt giò nên phải... làm lại từ đầu

(PLO)- VKS cho rằng HĐXX không đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, không kiểm tra sự có mặt của đương sự và không kiểm tra căn cước của đương sự là vi phạm thủ tục khai mạc phiên tòa.

Hôm nay (14-2), TAND huyện Hóc Môn, TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà NTAT (TP.HCM) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Huệ (TP.HCM).

Hơn 9 giờ, phiên tòa bắt đầu. Chủ tọa thông báo luật sư bảo vệ cho chồng bà Huệ (tham gia với tư cách người liên quan) có đơn xin hoãn phiên tòa và nguyên đơn vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Liền sau đó, chủ tọa công bố quyết định hoãn phiên tòa.

Phía bị đơn (ngồi) đang nghe thư ký phổ biến nội quy phiên tòa. Ảnh: YC

Sau khi chủ tọa công bố quyết định hoãn phiên tòa xong, đại diện VKS đề nghị có ý kiến. Theo VKS, HĐXX mở phiên tòa nhưng chưa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, không kiểm tra sự có mặt của đương sự, không kiểm tra căn cước của đương sự là vi phạm thủ tục khai mạc phiên tòa được quy định tại Điều 239 BLTTDS 2015. Vì vậy, VKS yêu cầu HĐXX phải thực hiện lại theo đúng quy định.

Đại diện VKS tại tòa. Ảnh: YC

Sau khi hội ý, HĐXX đã tiến hành thực hiện lại thủ tục khai mạc phiên tòa theo đề nghị của đại diện VKS.

Kế đó, HĐXX công bố quyết định hoãn phiên tòa vì luật sư bảo vệ cho chồng bà Huệ có đơn xin hoãn và vắng mặt nguyên đơn. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 12-3. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm