Tòa án phán quyết về yêu cầu của bị hại vụ Tân Hoàng Minh

(PLO)- Vụ Tân Hoàng Minh, HĐXX xác định đây là vụ án hình sự, không có căn cứ giải quyết các yêu cầu về lãi, thiệt hại của các bị hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-3, HĐXX tuyên án vụ án Tân Hoàng Minh. Ngoài mức án dành cho các bị cáo, HĐXX cũng quyết định về phần trách nhiệm dân sự.

Theo đó, về nguyên tắc bồi thường, cần buộc các bị cáo trong vụ Tân Hoàng Minh phải liên đới bồi thường cho các bị hại. Nhưng trong vụ án này đã truy thu được đủ số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt, là 8.643 tỉ đồng. Thực tế, việc sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu đều được chuyển về Tân Hoàng Minh, do ông Đỗ Anh Dũng quyết định.

Các bị cáo khác không có vai trò gì, cũng không được hưởng lợi gì. Do đó, để đảm bảo sự công bằng, theo HĐXX buộc bị cáo Đỗ Anh Dũng phải khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Tân Hoàng Minh.jpg
Các bị cáo vụ Tân Hoàng Minh nghe tuyên án. Ảnh: CTV

Về đề nghị của bị hại yêu cầu Tân Hoàng trả lãi cho các khoản trái phiếu đến hạn trước khi vụ án được khởi tố, tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng đồng ý trả lãi. Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự, ý kiến của bị cáo Dũng là sự tự nguyện của bị cáo, không thuộc phạm vi giải quyết của vụ án này. Nếu cần sẽ được xem xét giải quyết trong vụ án khác.

HĐXX thấy đây là vụ án hình sự, Tòa án quyết định về trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan đến số tiền chiếm đoạt nên không có căn cứ tính các loại lãi như yêu cầu của một số bị hại. Các thiệt hại khác mà một số bị hại yêu cầu cũng không liên quan trực tiếp đến số tiền chiếm đoạt của các bị cáo nên không có cơ sở xem xét.

Về việc các cá nhân, tổ chức liên quan yêu cầu trả lại số tiền đã nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra hoặc yêu cầu các công ty phát hành trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh phải trả lại số tiền này hoặc chấm dứt giao dịch, HĐXX xác định đây là số tiền có nguồn gốc từ tiền mua trái phiếu của các bị hại, phải nộp lại để khắc phục hậu quả vụ án.

Còn đối với yêu cầu Tân Hoàng Minh phải trả lại số tiền này và chấm dứt giao dịch sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Đối với các công ty chứng khoán đã tư vấn phát hành trái phiếu, HĐXX xác định họ đã căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, nghị định hướng dẫn và quy định khác nhưng hồ sơ còn thiếu sót, không đảm bảo, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát hồ sơ… HĐXX nhận định sai sót này về mặt hành chính, đã bị lập biên bản vi phạm hành chính nên CQĐT không xử lý là phù hợp.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dũng đã khắc phục hơn 5.000 tỉ đồng. CQĐT cũng đã thu giữ được hơn 2.000 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng đã thu được hơn 8.648 tỉ đồng để khắc phục, vượt số tiền thiệt hại. HĐXX quyết định tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.

Trong vụ án này, một số bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. HĐXX ghi nhận và đánh giá đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo này. HĐXX quyết định tịch thu số tiền này để sung công quỹ Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm