Tòa án huyện Hóc Môn triển khai xử lý hành chính trực tuyến

(PLO)- TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) mở bốn phiên họp đầu tiên xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo hình thức trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-7, TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) mở phiên họp trực tuyến về việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện không có nơi cư trú ổn định”.

Phiên trực tuyến được tổ chức tại hai đầu cầu gồm điểm cầu trung tâm phòng xử án TAND huyện Hóc Môn (tại thị trấn Hóc Môn) và điểm cầu thành phần tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (xã Xuân Thới Sơn).

Tại điểm cầu trung tâm có sự tham gia của đại diện cơ quan đề nghị Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện ủy quyền cho chuyên viên tham gia. Đầu cầu trung tâm có thẩm phán, thư ký cùng đại diện VKS tiến hành các trình tự thủ tục phiên họp.

Điểm cầu trung tâm phòng xử tại TAND huyện Hóc Môn. Ảnh: H.YẾN

Điểm cầu trung tâm phòng xử tại TAND huyện Hóc Môn. Ảnh: H.YẾN

Kết quả bốn phiên họp, TAND huyện Hóc Môn quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối Huỳnh Công Thuận 18 tháng; Lê Hoàng Anh, Cống Văn Thông và Ngô Văn Mẫn cùng thời gian 24 tháng.

Trao đổi, lãnh đạo TAND huyện Hóc Môn cho biết việc mở phiên họp trực tuyến thực hiện theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Điểm cầu thành phần tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân. Ảnh: H.YẾN

Điểm cầu thành phần tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân. Ảnh: H.YẾN

Hàng năm đơn vị mở rất nhiều phiên họp áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Việc triển khai hình thức trực tuyến giúp giảm tải được công việc, thời gian. Đồng thời đạt hiệu quả cao mà ít tốn kém về nhiều mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm