Cuộc họp liên quan vụ Lý Hoàng Nam từ chối tham gia đội tuyển

To tiếng hay thiện chí?

Vụ tay vợt Lý Hoàng Nam không tham gia đội tuyển căng thẳng bởi Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và Becamex IDC đến giờ mới chịu ngồi lại với nhau.
 

Chiều qua (11-3), hai bên đã ngồi lại với nhau dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng cục TDTT. Tiếc là những căng thẳng và to tiếng lại tiếp tục xảy ra bởi một nguyên nhân hết sức lạ: Có sự hiện diện của đông đảo báo giới. Và ông Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (LĐQV VN) Nguyễn Quốc Kỳ đã lên tiếng khá gay gắt việc xác định đây là cuộc họp chuyên môn hay họp báo. Dù được giải thích là cuộc họp mở, cần có báo chí tham dự để thông tin đa chiều nhưng ông Kỳ đã đặt cuộc họp vào thế: “Nếu là họp chuyên môn thì không có báo chí, còn nếu họp báo thì không có chúng tôi”.

Cuối cùng thì chính lực lượng báo chí đã chủ động rút ra khỏi phòng họp để cuộc họp diễn ra và tránh những đôi co mất thời gian do thiếu thiện chí.

Cuộc họp này có đại diện của Tổng cục TDTT là Tổng Cục phó Phạm Văn Tuấn. Tất nhiên ông Tuấn chỉ nghe hai bên giải trình là chính chứ chưa thể đưa ra quyết định chính thức. Cạnh ông Tuấn là vị trí của ông Kỳ.

 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LĐQV VN Nguyễn Quốc Kỳ (đứng) lên tiếng đề nghị không cho báo chí tham dự trong khi ông Tổng Cục phó Phạm Văn Tuấn (trái) vẫn bình thản, còn lãnh đạo Becamex IDC (phải) thì khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Ảnh: CTV

Cũng phải thừa nhận là cuộc họp này diễn ra tại tòa nhà của Becamex nhưng thái độ của phía đơn vị chủ quản VĐV Lý Hoàng Nam rất nhẫn nhịn và cầu thị. Họ lúng túng ra mặt khi ông Kỳ đặt ra chọn lựa “nếu có báo chí thì không có chúng tôi”. Và với cái cách xử thế của lãnh đạo LĐQV VN như thế, không khó để nhận ra lãnh đạo Becamex IDC rất khó chịu và bực mình nhưng vì nể ông tổng cục phó là người của Bộ VH-TT&DL cử vào nên họ chọn thái độ ôn hòa, bất chấp “khách mời” lúc nào cũng nhao nhao to tiếng, hạch họe.

Nói là phía LĐQV VN “nắn gân” phía Becamex như nhiều phóng viên tham dự nhận thấy cũng đúng mà nói là cá nhân ông Kỳ muốn thể hiện cái quyền của một tổ chức xã hội quản lý môn quần vợt Việt Nam cũng chẳng sai.

Cuối cùng thì cuộc họp giữa các bên cũng diễn ra dù những người có thiện chí cảm thấy tổn thương và lợn gợn chuyện bị to tiếng.

Các bên đã thống nhất việc những người có chuyên môn của LĐQV VN, Becamex IDC sẽ ngồi lại trong tuần để vạch ra một lộ trình phù hợp cho Lý Hoàng Nam tập luyện thi đấu để phát triển tài năng.

Trả lời về “số phận” của Lý Hoàng Nam, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn cho biết: “Điều tôi mừng là phía Becamex IDC và LĐQV VN đã chấp nhận ngồi lại để có tiếng nói chung”.

Việc chấp nhận ngồi lại đã là một tín hiệu đáng mừng nhưng giới truyền thông cũng rất lo cho việc ngồi lại mà thiếu thiện chí và không vì cái chung hoặc cứ muốn thể hiện quyền lực như đầu buổi gặp gỡ thì sẽ rất khó để nhân tài phát huy.

Được biết trước buổi làm việc với Tổng cục TDTT và LĐQV VN khoảng một tuần, Becamex IDC cũng đã họp bàn với LĐQV địa phương và Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Dương cùng gia đình Lý Hoàng Nam thống nhất trong năm 2014 và 2015, Lý Hoàng Nam sẽ tập trung cho công tác huấn huyện theo kế hoạch và chỉ tham gia các giải trẻ quốc tế do Becamex IDC chọn lựa sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn của chuyên gia. Đến khi tay vợt Lý Hoàng Nam tròn 18 tuổi, Becamex IDC sẽ tính đến việc tham gia các giải theo đề nghị của LĐQV VN và Tổng cục TDTT.

TẤN PHƯỚC - NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.