Tổ chức tiệc "vĩnh biệt" với khoảng 100 người thân

Số người Bỉ chọn "cái chết êm dịu" tăng gần 30% so với trước.

Christian de Duve, người đoạt giải Nobel Y học năm 1974 cũng chọn cho mình cái chết êm dịu khi 95 tuổi. (Nguồn: nytimes.com)

Christian de Duve, người đoạt giải Nobel Y học năm 1974 cũng chọn cho mình cái chết êm dịu khi 95 tuổi. (Nguồn: nytimes.com)

Theo báo cáo của Ủy ban Liên bang về kiểm soát và đánh giá về cái chết êm dịu, trong năm 2013 Bỉ có 1.807 người chọn cho mình "cái chết êm dịu," tức là mỗi ngày có năm trường hợp.

Với mức tăng 27% so với 1.432 trường hợp trong năm 2012, số lượng cái chết êm dịu trong năm ngoái được coi là mức cao kỷ lục kể từ năm 2002, khi Bỉ trở thành một trong số ít các nước trên thế giới cho phép trợ tử trong điều kiện nhất định.

Số lượng các trường hợp trợ tử tăng dần trong các năm từ 24 ca năm 2002 lên 500 năm 2007 và vượt ngưỡng 1.000 trong năm 2011 với 1.133 trường hợp.

Theo số liệu của báo cáo nêu trên, vùng Flamand (nói tiếng Hà Lan) có nhiều người chọn cái chết êm dịu hơn vùng nói tiếng Pháp với tỷ lệ 80% so với 60%. Điều này cho thấy khu vực chịu ảnh hưởng từ đất nước Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa việc trợ tử.

Trong 73% các ca trợ tử ghi nhận tại Bỉ trong năm 2013, nạn nhân đều là những người mắc bệnh ung thư, gần 52% là nam giới và hơn 48% là nữ giới. Hơn 53% trong tổng số trường hợp trợ tử có tuổi đời từ 70-90 tuổi, lứa tuổi 60-70 chiếm 21%, 7% trên 90 tuổi và 15% dưới 60 tuổi. 

Nhiều trường hợp chọn cách trợ tử do bị tác động lớn như trường hợp hai anh em 45 tuổi bị điếc chọn chết cùng nhau vì họ đều bị mất thị giác. Như luật pháp cho phép, họ tuyên bố "một nỗi đau tinh thần không thể chịu nổi" và nhận được sự giúp đỡ từ các bác sỹ mặc dù không ai trong số họ mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

Tháng 5/2013, Christian de Duve, người đoạt giải Nobel Y học năm 1974 cũng chọn cho mình cái chết êm dịu khi 95 tuổi. Trong khi đó, vào tháng 10, một người Bỉ 44 tuổi cũng chọn cách trợ tử khi trải qua một cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính không thành công. 

Vào tháng Một năm nay, vận động viên điền kinh cao tuổi nhất của Bỉ cũng qua đời bằng cái chết nhân đạo ở tuổi 95 sau khi tổ chức tiệc "vĩnh biệt" của mình với sự tham dự của khoảng 100 người thân và với một ly champagne trên tay.

Tháng Hai vừa qua, Quốc hội đã thông qua với đa số việc sửa đổi Đạo luật năm 2002, cho phép trẻ vị thành niên với một căn bệnh nan y và vẫn có khả năng phân biệt được phép lựa chọn "cái chết êm dịu".

Bỉ là quốc gia duy nhất cho phép trợ tử mà không có giới hạn tuổi tác. Việc trợ tử tại Hà Lan bắt buộc độ tuổi tối thiểu là 12./.

Theo HƯƠNG GIANG/BRUSSELS (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.