TNS McCain yêu cầu Mỹ làm rõ mục đích pháp lý tuần tra biển Đông

(PLO)- Theo trang Sputnik News, Thượng nghị sĩ (TNS) John McCain đã lên tiếng yêu cầu Lầu Năm Góc làm rõ quan điểm pháp lý của Mỹ trong việc đưa tàu khu trục USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc đang cải tạo trái phép trên biển Đông.

Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ash Carter vào hôm 9-11. Trong thư, ông McCain cho rằng việc làm rõ mục đích pháp lý của Mỹ là rất quan trọng và không nên có sự hiểu lầm trong trường hợp này.

Trong thư, ông McCain viết: “Tôi tin rằng việc quan trọng là Bộ Quốc phòng nên công khai làm rõ các mục đích pháp lý đằng sau hoạt động này cũng như bất cứ hoạt động tương tự trong tương lai".

 Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Việc gửi thư chất vấn của ông McCain diễn ra trong bối cảnh Washington bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông và đưa tàu tuần tra vào biển Đông. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết việc hải quân Mỹ không tiến hành cuộc tập trận quân sự trong quá trình tuần tra vào tháng trước có thể sẽ củng cố thêm các tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc.

Việc không tập trận mà chỉ đi qua rất giống với nguyên tắc “đi qua vô hại” được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. “Đi qua vô hại” là tình huống một chiếc tàu nhanh chóng đi qua vùng lãnh hải của nước khác và nó chỉ diễn ra khi ở vùng biển thuộc nước khác.

 Tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) đã tuần tra và đi vào vùng 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc trên biển Đông.

Ông McCain yêu cầu làm rõ những cáo buộc cho rằng việc đưa tàu Lassen là thách thức Trung Quốc, đồng thời làm rõ việc tàu chiến của Mỹ có hoạt động theo nguyên tắc “đi qua vô hại” hay không.
Rõ ràng giới chức Lầu Năm Góc đã đưa ra những mục đích pháp lý trái ngược về việc đưa tàu Lassen vào biển Đông. Một quan chức Mỹ cho biết vào thời điểm đó, hoạt động được mô tả là “đi qua vô hại” là một sai lầm.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc - ông Jeff Davis cho biết việc tuần tra không phải là “đi qua vô hại” nhưng ông từ chối trả lời thêm sau đó. Hiện Lầu Năm Góc vẫn chưa trả lời thư chất vấn của ông McCain.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.