Tình trạng học sinh vi phạm giao thông ngày một tăng

(PLO) –Chỉ tính trong học kỳ một, năm học 2013-2014, TPHCM có 481 học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, cao hơn gần 200 học sinh so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là vấn đề ông Trần Khắc Huy, trưởng phòng công tác HSSV của Sở GD&ĐT TP lưu ý tại buổi họp giao ban với các trường học sáng 14-3.

Lý giải thực tế này, ông Huy cho hay, chúng ta tuyên truyền mạnh, kỷ luật nghiêm nhưng vẫn chưa hiệu quả. Một số trường học chưa làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục học sinh, còn chú trọng thành tích về học tập nhiều hơn là giáo dục lối sống cho các em. Nhận thức của một bộ phận phụ huynh về chấp hành luật giao thông chưa cao, nuông chiều con. Lực lượng kiểm tra, xử phạt chưa nghiêm, còn dung túng, thông cảm cho những học sinh vi phạm.

Ngoài ra, nhiều trường kiểm soát học sinh trước và sau giờ học còn lỏng lẻo khiến thời gian qua xảy ra nhiều vấn đề thiếu an toàn trường học xảy ra, gây hoang mang trong phụ huynh như học sinh bị bắt cóc, chết đuối, phụ huynh đón con ở cổng trường bị chém, bạo hành, đánh nhau….  Ông Huy nhấn mạnh, các trường phải trách nhiệm hơn nữa trong nhắc nhở học sinh, tăng cường giáo dục cho học sinh những kỹ năng ứng phó với các tình huống. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, quản lý chặt xung quanh trường và HS ngoại trú để ứng phó ngay khi có vấn đề xảy ra.

P.ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.