Tình hình dịch COVID-19 đến trưa 1-3

(PLO)- Dịch bệnh tiếp tục diễn biến đặt biệt ở các điểm nóng Hàn Quốc, Ý. Nhiều nước liên tục công bố ca tử vong đầu tiên vì virus COVID-19. Số lượng ca nhiễm trên thế giới tăng kỷ lục 959 người trong một buổi sáng. 

Tính đến 13 giờ 30 trưa 1-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 2.979 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 86.992 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca lây nhiễm tăng kỷ lục 959 người, số ca tử vong tăng 37 người. 

Đến nay đã có 110 ca tử vong được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục gồm 43 ca ở Iran, 17 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản (tính cả du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama), hai ca ở đặc khu Hong Kong, 29 ca ở Ý, một ca ở Đài Loan, hai ca ở Pháp, một ca ở Philippines, một ca ở Mỹ, một ca ở Thái Lan và một ca ở Úc.

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 39.820 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 2.514 người so với sáng 1-3. 

Một nhóm các nhân viên y tế đang khử trùng trên đường phố Seoul (Hàn Quốc) ngày 29-2. Ảnh: YONHAP

Nhiều nước ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hãng tin Reuters ngày 1-3 dẫn lời giới chức y tế Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do COVID-19. Bệnh nhân là nam giới, 35 tuổi, đồng thời bị sốt xuất huyết. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về lịch sử dịch tễ và nơi cư trú của bệnh nhân này. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 42 trường hợp ca dương tính với virus. 

Ở Úc, đài ABC cùng ngày đưa tin một bệnh nhân nam 78 tuổi tử vong ở TP Perth. Người này bị lây nhiễm trong thời gian ở du thuyền Diamond Princess. Vợ của ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đang trong tình trạng ổn định. Úc hiện ghi nhận 25 ca nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, Mỹ hôm 1-3 cũng thông báo có ca tử vong đầu tiên là một bệnh nhân nam 50 tuổi ở bang Washington, theo đài CNN. Thống đốc bang đã cho ban bố tình trạng khẩn cấp toàn khu vực. Mỹ hiện ghi nhận 69 ca lây nhiễm COVID-19.

Tình hình Hàn Quốc nghiêm trọng, tăng gần 376 ca trong chưa đầy 24 giờ 

Hàn Quốc ghi nhận thêm 376 trường hợp nhiễm COVID-19 chỉ trong ngày 1-3, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526, bao gồm đứa bé 45 ngày tuổi vốn là con trai của một tín đồ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), theo hãng tin Yonhap.

Số ca nhiễm được dự báo sẽ tiếp tục tăng giữa lúc chính phủ Hàn Quốc đang cho xét nghiệm hơn 260.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Giáo phái này được cho là có liên quan đến phân nửa ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia Đông Á này. Gần 90% ca nhiễm mới là ở TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó.

Dù vậy, giới chức Seoul không cân nhắc phong tỏa, cách ly hoàn toàn Daegu như Trung Quốc áp dụng đối với TP Vũ Hán. Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định kéo dài thời gian nghỉ học trên toàn quốc thêm một tuần. Riêng Daegu, thời gian nghỉ học đã được kéo dài thêm ba tuần.

Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi nhân dân đoàn kết trong cuộc chiến chống lại COVID-19.
"Sự bùng phát của dịch COVID-19 chỉ có thể tạm thời đe dọa cuộc sống của chúng ta nhưng không thể phá vỡ tình đoàn kết quốc gia. TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ không bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế”, ông Moon nhấn mạnh.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ý chính thức vượt qua 1.000 người 

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý (CPD) vừa thông báo số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Italy đã vượt quá 1.000 người, lên tới 1.128 ca, tính đến trưa 1-3. Trong số này, có 29 ca tử vong và 50 ca được chữa khỏi, theo hãng tin AFP.

Người đứng đầu CPD Angelo Borrelli cho biết hiện khoảng 1.800 nhân viên an ninh và 800 tình nguyện viên của CPD đã được triển khai trên cả nước để hỗ trợ các bác sĩ và nhân viên y tế.

Phát biểu hồi ngày 29-2 (giờ địa phương), Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố chính phủ đang xem xét sắc lệnh hỗ trợ kinh tế thứ hai, gồm các biện pháp mang tính quyết định hơn, hỗ trợ toàn bộ hệ thống sản xuất, không chỉ các khu vực tâm điểm COVID-19.

Ngoài ra, ông Conte cũng khẳng định tiếp tục triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đang xem xét một sắc lệnh “can thiệp khẩn cấp” khác để hỗ trợ hoạt động sản xuất của tất cả các vùng. 

Cũng trong động thái ngăn chặn đà lây lan của dịch, chính phủ Ý hồi tuần trước đã cấm các cuộc tụ tập đông người trên khắp miền Bắc nước này và đóng cửa các trường học ít nhất đến ngày 8-3. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.