Hong Kong tiếp tục biểu tình dữ dội bất chấp dịch COVID-19

(PLO)- Hàng trăm người biểu tình Hong Kong mới đây đã rục rịch xuống đường trở lại sau thời gian đặc khu này yên ắng vì dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng ở đây. 

Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, hàng trăm người Hong Kong vào tối 29-2 đã tập trung ở khu vực quận Vượng Giác và ga tàu điện Hoàng tử Edward để biểu tình. Một số đối tượng quá khích đã phóng hỏa và dựng lô cốt trên đường Nathan gần đó. 

Cảnh sát đặc khu Hong Kong sau đó được triển khai để giải tán nhưng đụng độ với đám đông. Lực lượng trị an bắn hàng loạt đạn hơi cay trong khi người biểu tình đáp trả bằng gạch đá, dù và bom xăng.

Cảnh sát Hong Kong bắn đạn hơi cay vào người biểu tình hồi ngày 29-2. Ảnh: REUTERS

Một sĩ quan cảnh sát được trông thấy rút súng thị uy khi bị ném một chai nước trúng vào đầu nhưng không khai hỏa. Một xe bọc thép bị ném bom xăng nhưng rút khỏi hiện trường thành công. 

Cuộc biểu tình kéo dài đến rạng sáng 1-3 thì chấm dứt. Đại diện cảnh sát Hong Kong sau đó khẳng định đã hết sức kiềm chế trong lúc làm nhiệm vụ, chủ yếu kêu gọi người dân hãy tự giác rút lui. Hiện chưa rõ bao nhiêu đối tượng đã bị bắt giữ.

Các diễn biến trên đánh dấu làn sóng bạo lực bắt đầu manh nha xuất hiện trở lại ở Hong Kong sau gần ba tháng tương đối yên ổn trong bối cảnh dịch COVID-19 ở đặc khu này. 

Reuters cũng cho biết chưa rõ động cơ của đợt biểu tình lần này. Tuy nhiên, nhiều khả năng là do Trưởng đặc khu Carrie Lam từ chối đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục khiến dư luận Hong Kong bức xúc. 

Hồi đầu tháng 2-2020, hàng ngàn y, bác sĩ, nhân viên y tế từ nhiều bệnh viện ở Hong Kong đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của bà Lam nhưng người đứng đầu Hong Kong vẫn kiên quyết không đáp ứng. Đến nay đặc khu này chỉ mới ban hành lệnh giảm số thị thực từ đại lục sang Hong Kong.

Tính đến trưa 1-3, Hong Kong ghi nhận 95 ca lây nhiễm COVID-19 với hai trường hợp tử vong. 

Tình hình dịch COVID-19 đến sáng 1-3
Tình hình dịch COVID-19 đến sáng 1-3
(PLO)- Iran phủ nhận có quan chức tử vong vì COVID-19. Mỹ có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Giáo hoàng Francis có triệu chứng bị cảm, liên tục hủy nhiều sự kiện. Một bệnh nhân COVID-19 nhổ nước bọt vào nhân viên y tế ở Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.