Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 23-5

(PLO)- Dân nghèo Brazil tự nhốt mình ngoài ban công để thực hiện cách ly. Mỹ triển khai cảnh sát tại các bãi biển để đảm bảo giãn cách xã hội trong ngày lễ sắp tới.

Tính đến 19 giờ 45 tối 23-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 340.430 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 5.328.703 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 1.066, số ca nhiễm tăng 31.676. Hiện dịch bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 2.175.314 bệnh nhân đã hồi phục.

Mỹ triển khai cảnh sát tại các bãi biển để đảm bảo giãn cách xã hội

Cảnh sát sẽ được huy động đến một số bãi biển của Mỹ trong dịp lễ tưởng niệm (25-5) nhằm đảm bảo người dân tuân thủ giãn cách xã hội, theo đài CNN

Người Mỹ lên kế hoạch đi chơi trong dịp lễ tưởng niệm. Ảnh: REUTERS

Sau nhiều tuần ở nhà để hạn chế lây nhiễm COVID-19, người Mỹ có thể sẽ ra ngoài nhiều nhân dịp ngày lễ tưởng niệm. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo rằng dịp lễ này có thể làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.

"Khi đi ra ngoài, bạn hãy mang khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1,8 m đối với người khác. Chạy bộ, đi dạo, đi câu cá... bạn có thể đi bất cứ đâu tùy thích, miễn là đừng đến đám đông để tránh lây nhiễm virus" - TS Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ cho biết.

Ông Paul Kanitra - lãnh đạo Point Pleasant Beach ở New Jersey cho biết cảnh sát sẽ có mặt trên bãi biển vào cuối tuần này để thực thi giãn cách xã hội. Họ sẽ đưa ra cảnh báo hoặc yêu cầu mọi người rời đi khi thấy có sự tụ tập gần nhau.

Cuối ngày 22-5 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận 24.104 ca nhiễm và 1.299 ca tử vong vì đại dịch COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt lên 1.601.251 và 96.001.

Dân nghèo Brazil tự nhốt mình ngoài ban công để thực hiện cách ly

Đại dịch COVID-19 đang làm nổi bật sự bất bình đẳng giàu nghèo trong việc tiếp cận chăm sóc y tế trên toàn thế giới. Tại Brazil, sự khác biệt này càng thấy rõ tại các khu ổ chuột nghèo khổ và đông dân cư, theo CNN.

Ước tính khoảng 13 triệu người dân Brazil đang sống tại các khu phố ổ chuột với đồng lương ít ỏi và làm những công việc đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Bà Maria Rosa da Silva phải ngồi ngoài ban công tầng hai để tự cách ly sau khi nhiễm COVID-19. Ảnh cắt từ video của CNN

"Đây là nơi mọi người không muốn sống nhưng nghèo khổ ở đây không chỉ có nghĩa là sống ở những nơi chật hẹp. Khi tới đây, bạn có thể hiểu thế nào là nguy cơ lây nhiễm cao" - phóng viên Nick Paton Walsh của đài CNN cho biết.

Một cư dân ở khu ổ chuột Favela nói với đài CNN rằng cô đã bị nhiễm COVID-19 mặc dù cô luôn mang khẩu trang mỗi khi ra chợ. Hiện cô đang phải tự cách ly ở sân thượng tầng hai vì nhà không có nhiều không gian riêng.

Tính đến tối 23-5 (giờ Việt Nam), Brazil ghi nhận thêm 1.492 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 332.382. Số ca tử vong tăng thêm 68, lên thành 21.116.

Indonesia ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm một ngày

Indonesia ngày 23-5 đã ghi nhận thêm 949 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 21.745, quan chức bộ y tế Indonesia, ông Achmad Yurianto cho biết.

Ông Yurianto cũng báo cáo thêm 25 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người chết vì đại dịch tại Indonesia lên tới 1.351.

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm từ một người bán hàng ở chợ truyền thống ở TP Semarang, đảo Java, Indonesia. Ảnh: REUTERS

Ngày 23-5, Thái Lan đã báo cáo ba trường hợp nhiễm COVID-19 mới và không có thêm trường hợp tử vong nào. Tổng số người nhiễm ở Thái Lan hiện nay là 3.040, trong đó có 56 trường hợp tử vong, theo hãng tin Reuters.

Trong ba trường hợp nhiễm mới, có hai người là công dân Thái Lan vừa trở về từ nước ngoài, được phát hiện nhiễm bệnh khi đang ở khu cách ly. Người còn lại là một công dân Ý, 49 tuổi sống ở tỉnh Phuket.

Bộ Y tế Singapore hôm 23-5 báo cáo thêm 642 trường hợp nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm của quốc gia này lên 31.068.

Phần lớn những ca nhiễm bệnh mới là lao động nhập cư sống trong ký túc xá. Chỉ có sáu người là thường trú nhân, Bộ Y tế nước này cho biết trong một tuyên bố. 

Philippines hôm 23-5 ghi nhận thêm sáu trường hợp tử vong do COVID-19 và 180 ca nhiễm mới, Bộ Y tế Philippines cho biết trong một bản tin cập nhật tình hình COVID-19 hằng ngày.

Cơ quan trên cho biết tổng số ca nhiễm ở Philippines đã tăng lên 13.777, trong khi số ca tử vong đã lên tới 863.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.