Nhiễm tăng chóng mặt, Brazil thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới

(PLO)- Với 330.890 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Brazil trở thành quốc gia có dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Theo một báo cáo của Bộ Y tế Brazil hôm 22-5, nước này đã bất ngờ vượt qua cả Nga về số ca nhiễm COVID-19. Hiện nay, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận có đến 330.890 ca bệnh, đứng thứ hai thế giới (chỉ sau Mỹ) về số người nhiễm virus gây dịch COVID-19, đài CNA đưa tin.

Dịch bệnh tại Brazil bắt đầu gia tăng chóng mặt từ hồi đầu tuần. Mới hôm thứ Hai (18-5), Brazil vượt qua Anh, trở thành quốc gia đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm thì đến cuối tuần đã vượt qua cả Nga. 

Chỉ riêng trong ngày 22-5, Brazil có 1.001 người tử vong, đưa tổng số ca tử vong vì đại dịch tại đây lên 21.048. Theo dữ liệu của Bộ Y tế, số ca tử vong đã tăng gấp đôi chỉ sau 11 ngày.

Trên thực tế, số ca nhiễm bệnh và tử vong có thể cao hơn con số được công bố. Lý do là Brazil rất chậm trễ trong việc xét nghiệm và sàng lọc. 

Thành phố Sao Paulo hiện là nơi bị dịch tấn công nặng nề nhất. Các hãng thông tấn tại đây đưa nhiều hình ảnh về việc nghĩa trang Formosa đang phải gấp rút chuẩn bị nơi an táng cho các bệnh nhân tử vong. 

Người dân đeo khẩu trang đi dạo trên bãi biển ở Rio de Janeiro. Ảnh: AFP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng xác nhận khu vực Nam Mỹ đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch. 

“Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho việc số ca nhiễm mới ở Nam Mỹ sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới” - Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 22-5.

Tổng thống Jair Bolsonaro đang hứng chịu những chỉ trích gay gắt vì cách ứng phó với đại dịch kém hiệu quả của chính phủ. Kéo theo đó là sự suy giảm niềm tin nặng nề của người dân đối với ông.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đã có hai bộ trưởng y tế từ chức vì bất đồng chủ trương chống dịch với Tổng thống Bolsonaro. Một số chuyên gia y tế khác cũng đã từ chức. Vài vị trí được thay thế bởi người trong quân đội.

Ông Nelson Teich, Bộ trưởng Y tế Brazil thứ hai từ chức trong vòng một tháng. Ảnh: REUTERS

Ông Bolsonaro bị chỉ trích vì đã không nghe theo tư vấn từ các quan chức y tế nhiều kinh nghiệm. Vị này quá tin tưởng vào khả năng chống COVID-19 của thuốc trị sốt rét Chloroquine ngay cả khi chưa có các căn cứ khoa học chứng minh. 

Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro vẫn muốn cơ quan y tế sớm thúc đẩy việc sử dụng các loại thuốc trị sốt rét để chữa trị COVID-19.

Dưới áp lực của tổng thống, hôm 20-5, ông Eduardo Pazuello - người tạm thời nắm cương vị bộ trưởng Bộ Y tế, đồng thời là một vị tướng quân đội, đã đồng ý chủ trương sử dụng thuốc sốt rét cho các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng thừa nhận ông đang dùng thuốc sốt rét Hydroxychloroquine để phòng COVID-19. Chính các chuyên gia của ông Trump đã khuyến cáo đây không phải là giải pháp tốt.

Giám đốc WHO đã khẳng định cả Hydroxychloroquine và Chloroquine đều chưa được chứng minh là có tác dụng trong phòng hay chữa COVID-19.

Hai loại thuốc này ban đầu có trong các thử nghiệm lâm sàng do WHO tổ chức để tìm ra phương thuốc chống dịch. Khoảng 3.000 người tại 17 quốc gia đã tham gia thử thuốc. 

"Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các đánh giá lâm sàng đều cho thấy không nên sử dụng rộng rãi Hydroxychloroquine để điều trị COVID-19. Chúng ta cần thêm thời gian để có kết quả cuối cùng của thuốc trên người bệnh” - ông Ryan nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.