Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 16-5

(PLO)- Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đã cao hơn Trung Quốc, nhiều quốc gia Đông Nam Á dần nới lỏng phong tỏa.

Tính đến 18 giờ 50 phút ngày 16-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 308.964 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.644.996 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 976, số ca nhiễm tăng 27.863. Hiện đại dịch đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới có 1.769.907 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với virus.

Số ca nhiễm ở Ấn Độ cao hơn Trung Quốc

Số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ giờ đã cao hơn Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh được phát hiện đầu tiên, theo đài CNN.

Tình nguyện viên phun thuốc khử trùng tại sân bay quốc tế Sri Guru Ram Dass Jee ở TP Amritsar, Ấn Độ ngày 15-5. Ảnh: AFP

Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ (MoHFW) hôm 16-5 cho biết nước này vừa có thêm 724 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 85.940, vượt qua 82.941 người nhiễm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số người tử vong vì dịch bệnh ở Ấn Độ là 2.760, còn khá thấp so với nhiều quốc gia khác có số ca nhiễm cao tương tự.

Hiện Ấn Độ và Trung Quốc đang ở hai giai đoạn khác nhau của dịch bệnh. Ấn Độ vẫn đang trong thời gian phong tỏa và số ca nhiễm mỗi ngày vẫn còn lên đến vài trăm người. Trong khi đó, Trung Quốc dường như đã lắng dịch với mỗi ngày chỉ có thêm vài trường hợp nhiễm mới.

Số người nhiễm COVID-19 ở quán bar Hàn Quốc lên đến 162 người

Trong cuộc họp giao ban ngày 16-5, ông Kwon Jun-wook - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc cho biết số người nhiễm COVID-19 có liên quan đến một CLB đêm ở Seoul (Hàn Quốc) đã lên đến 162.

Tuần trước, sau khi Hàn Quốc phát hiện một loạt các ca nhiễm mới liên quan đến các câu lạc bộ đêm, chính quyền thủ đô Seoul đã ra lệnh cho tất cả câu lạc bộ và quán bar tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia bùng phát dịch COVID-19 sớm. Tuy nhiên, nhờ vào công tác kiểm dịch và xét nghiệm trên diện rộng nên dịch bệnh ở nước này đã tạm lắng xuống.

Philippines nới lỏng phong tỏa thủ đô

Bộ Y tế Philippines hôm 16-5 báo cáo thêm 214 ca nhiễm mới và 11 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt lên 12.305 và 817.

Trong một bản tin, Bộ Y tế cho biết nước này vừa có thêm 101 bệnh nhân hồi phục, đưa tổng số ca bệnh được chữa khỏi lên 2.561.

Philippines ngày 16-5 đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa ở thủ đô Manila và các thành phố lớn khác để dần khởi động lại nền kinh tế đã bị trì trệ sau thời gian dài phong tỏa vì dịch bệnh.

Trong khi đó, các trung tâm mua sắm, nhà hàng, công viên, thư viện, bảo tàng và trung tâm dạy học ở Thái Lan sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 17-5, nhà chức trách nước này công bố.

Nước này sẽ rút ngắn bớt một giờ lệnh giới nghiêm ban đêm, từ 23 giờ tối hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau, thay vì từ 22 giờ như trước đó.

Một nhân viên đeo khẩu trang đang dọn dẹp tại khu ẩm thực của trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Tính đến 16-5, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.025 ca nhiễm và 56 người tử vong do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 16-5, Malaysia báo cáo thêm 17 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.872. Cơ quan y tế nước này cũng báo cáo thêm một trường hợp tử vong, đẩy tổng số ca tử vong lên 113.

Bộ Y tế  Singapore ngày 16-5 ghi nhận 465 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 27.356.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một công nhân nhập cư tại ký túc xá ở Singapore ngày 15-5. Ảnh: REUTERS 


Phần lớn những người mới nhiễm bệnh là dân lao động nhập cư sống trong ký túc xá. Chỉ có bốn trường hợp là thường trú nhân.

Indonesia trong ngày 16-5 đã báo cáo thêm 529 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 17.025. Indonesia cũng ghi nhận thêm 13 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 lên 1.089, quan chức bộ y tế Achmad Yurianto nói trong một cuộc họp báo trực tuyến.
Theo ông Yurianto, quốc gia này đã xét nghiệm được cho 135.725 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.