Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 15-5

(PLO)- Nga thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Trung Quốc đã một tháng không thêm ca tử vong. 140 nước kêu gọi vaccine COVID-19 miễn phí.

Tính đến 18 giờ 49 phút ngày 15-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 303.880 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.546.311 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 906, số ca nhiễm tăng 27.054.

Ngoài ra, trên toàn thế giới có 1.716.134 bệnh nhân đã hồi phục.

Nga có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới sau Mỹ

Nga ngày 15-5 thông báo thêm 10.598 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm tại đây lên 262.843. Với con số này, Nga cũng là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ (1.457.886), theo báo South China Morning Post.

Ngoài ra, ngày 15-5, Nga cũng ghi nhận thêm 113 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người tử vong tại đây lên 2.418.

Xe cứu thương tại một trung tâm y tế ở Moscow dành cho những bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: GETTY

Các quan chức y tế Nga cho hay số ca nhiễm cao một phần do nước này thực hiện chiến dịch xét nghiệm hàng loạt với hơn 6 triệu lượt xét nghiệm đã được tiến hành.

Moscow chiếm gần một nửa số ca nhiễm của đất nước. TP này cho hay sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể tình nguyện quy mô lớn từ ngày 15-5.

Tổng thống Vladimir Putin trong tuần này đã thông báo nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc ngay cả khi các quan chức y tế thông báo tăng mạnh các ca nhiễm mới.

Bất chấp trường hợp nhiễm cao, tỉ lệ tử vong do COVID-19 của Nga thấp hơn so với các quốc gia như Mỹ, Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Trung Quốc đã một tháng không thêm ca tử vong, đã xét nghiệm 1/3 dân số Vũ Hán

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 15-5 thông báo bốn ca nhiễm mới bị lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Cát Lâm. Đây là nơi có một cụm lây nhiễm COVID-19 bí ẩn được phát hiện trong những ngày gần đây.

Lần gần đây nhất NHC ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 là hôm 14-4.

Nhân viên y tế lấy mẫu từ một người dân ở Vũ Hán để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP

Hiện tại Trung Quốc chỉ còn 91 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 và 623 người đang được cách ly và theo dõi vì nghi nhiễm hoặc đã xét nghiệm dương tính mà không có triệu chứng, trong đó có 11 người mới được phát hiện.

Tính đến nay, Trung Quốc ghi nhận 4.633 ca tử vong trong tổng số 82.933 ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát ở TP Vũ Hán cuối năm ngoái.

Trung Quốc vẫn duy trì giãn cách xã hội và cấm người nước ngoài nhập cảnh. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tăng cường mở cửa kinh tế để cho phép các nhà máy lớn và doanh nghiệp nhỏ khôi phục hoạt động và giao dịch với khách hàng.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền TP Vũ Hán ngày 15-5 cho biết đã xét nghiệm COVID-19 cho hơn 3 triệu dân tại địa phương này và sẽ tập trung xét nghiệm cho số dân còn lại của TP Vũ Hán có 11 triệu dân.

TP sẽ ưu tiên cho những người dân chưa được xét nghiệm trước đó, những người sống trong các khu dân cư đã xuất hiện các ca nhiễm trước đó cũng như các khu dân cư cũ hoặc đông dân, Tân Hoa Xã dẫn thông báo trong một cuộc họp của chính quyền Vũ Hán.

Giới chức Vũ Hán lên kế hoạch tiến hành xét nghiệm cho tất cả người dân của TP sau khi phát hiện cụm lây nhiễm đầu tiên hồi cuối tuần qua kể từ khi TP tháo dỡ phong tỏa hôm 8-4.

140 nước kêu gọi vaccine COVID-19 miễn phí

Hôm 14-5, hơn 140 nguyên thủ và cựu lãnh đạo các nước đã ký vào một đơn kiến nghị kêu gọi vaccine ngừa COVID-19 miễn phí.

Trong đơn kiến nghị, họ yêu cầu không độc quyền vaccine, phương pháp điều trị và xét nghiệm, đồng thời vaccine phải được sản xuất hàng loạt và phân phát công bằng cho tất cả quốc gia.

“Không nên để ai đó bị đẩy lại phía sau hàng đợi vaccine chỉ vì nơi họ sống hay những gì họ đã kiếm được” - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói trong đơn kiến nghị.

“Chúng ta phải tập hợp tất cả kiến thức, kinh nghiệm và tài nguyên vì lợi ích của nhân loại” - Thủ tướng Pakistan Imran Khan nhấn mạnh sự cần thiết của việc chung tay đánh bại virus SARS-CoV-2.

Những người ký vào đơn kiến nghị còn có cựu Tổng thống Liberian Ellen Johnson Sirleaf, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, cựu Tổng thống Mexico Ernesto Zedillo và cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark.

 
                              

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.