Tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 và công bố mức điểm liệt

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 và công bố mức điểm liệt của các trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026.

tỉnh Đắk Lắk.jpg
Học sinh tham gia một kỳ thi tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.Đ

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép 100% trường THPT công lập trên địa bàn tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 bằng phương thức thi tuyển.

Riêng các trường phổ thông tư thục, Trường Phổ thông DTNT Tây Nguyên, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao xây dựng phương án tuyển sinh riêng, trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh Đắk Lắk để trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nội dung đề thi tuyển vào lớp 10 THPT năm nay nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là lớp 9 theo cấu trúc đề thi do Sở GD&ĐT ban hành.

Trong đó, số môn thi chung cho tất cả thí sinh gồm: Toán (tự luận-120 phút), Ngữ văn (tự luận-120 phút) và môn thứ ba.

Riêng học sinh đăng ký thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Du, ngoài các môn thi chung sẽ đăng ký thi thêm một môn chuyên như: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học...

Đối với mức điểm liệt, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết các trường THPT công lập trên địa bàn chỉ công nhận thí sinh tốt nghiệp khi đã tham gia thi tuyển và phải có tất cả các bài thi đều đạt trên 0 điểm.

Tương tự, các trường THPT DTNT N’Trang Lơng, Trường THPT DTNT Đam San chỉ công nhận thí sinh trúng tuyển khi có tất cả các bài thi đều đạt trên 0 điểm.

Trường THPT chuyên Nguyễn Du chỉ nhận hồ sơ những thí sinh có học lực loại khá bốn năm liền cấp THCS. Thí sinh được công nhận trúng tuyển phải có tất cả các bài thi đạt trên 2 điểm.

Để thuận lợi cho học sinh, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các trường THPT chủ trì, phối hợp triển khai hướng dẫn học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến và bàn giao hồ sơ.

Phân địa bàn tuyển sinh cho các trường chuyên

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trường Phổ thông DTNT N’Trang Lơng, trường THPT DTNT Đam San được tuyển tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ (Êđê, Mnông, Gia Rai) là 65%, các dân tộc còn lại là 35%. Trong đó, tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk phân rõ địa bàn tuyển sinh cho một số trường THPT.

Cụ thể, trường THPT DTNT N’Trang Lơng được tuyển những học sinh cư trú tại các huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông, Krông Pắk, Lắk, Ea Súp và TP Buôn Ma Thuột.

Trường THPT DTNT Đam San được tuyển những học sinh tại các huyện: Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, M’Đrắk, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ.

Riêng trường THPT Chuyên Nguyễn Du được tuyển những học sinh cư trú trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk.

Các trường THPT công lập thuộc các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk chỉ được tuyển sinh những học sinh cư trú hoặc tốt nghiệp THCS trên địa bàn hoặc theo phân tuyến của UBND cấp huyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.