Tình báo Nga: Pháp chuẩn bị đưa 2.000 quân tới Ukraine

(PLO)- Lãnh đạo cơ quan tình báo Nga nói rằng Pháp chuẩn bị triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Ukraine, tuyên bố lính Paris sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga - ông Sergey Naryshkin nói rằng chính phủ Pháp chuẩn bị triển khai 2.000 binh sĩ tới Ukraine, đài RT đưa tin.

Theo ông Naryshkin, quân đội Pháp đang quan ngại về kế hoạch của chính phủ vì cho rằng sẽ khó tiến hành một hoạt động như vậy mà không khiến Nga nhận ra.

NGA.jpg
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga Sergey Naryshkin. Ảnh: SPUTNIK

Ông Naryshkin cũng nhấn mạnh lính Pháp sẽ trở thành “mục tiêu ưu tiên hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga” trên chiến trường Ukraine.

Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Naryshkin đưa ra phát ngôn trên sau khi Tham mưu trưởng Quân đội Pháp - Tướng Pierre Schill ngày 19-3 cho biết rằng Pháp sẵn sàng tham gia “các cuộc giao tranh khó khăn nhất” về mặt quân sự và sẵn sàng đối mặt mọi diễn biến quốc tế.

Ông Schill nói thêm rằng Paris có thể tập hợp một sư đoàn gồm 20.000 quân trong vòng 30 ngày, và thành lập một đội quân 60.000 người bằng cách kết hợp với các sư đoàn từ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quân đội Nga và các quan chức hàng đầu Moscow nhiều lần chỉ ra sự hiện diện của lính đánh thuê Pháp đang chiến đấu cho Kiev trên thực địa.

Vào giữa tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tập kích một điểm tập kết của các lính đánh thuê nước ngoài [hoạt động cho Ukraine]. Hoạt động này của Nga đã hạ được 60 lính nước ngoài, chủ yếu là người Pháp.

Trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng có dấu hiệu cho thấy lính NATO đã hiện diện ở Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh rằng Moscow nhận thức rõ về việc NATO muốn thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine.

Đến nay, NATO chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Putin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.