Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên đã khởi động lại khu hạt nhân Yongbyon

Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã khởi động lại lò phản ứng plutoni trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon nhằm tái thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân.

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên đã khởi động lại khu hạt nhân Yongbyon ảnh 1

Thanh sát viên Hàn Quốc thị sát lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon năm 2009.
Trong báo cáo mật trình Ủy ban Tình báo Quốc hội ngày 8/10, NIS cho rằng lò phản ứng công suất 5 MW tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon đã được nối lại hoạt động từ tháng 8 nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, Viện nghiên cứu Mỹ- Hàn thuộc trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã tái khởi động lò phản ứng này. Viện trên cho biết qua phân tích một hình ảnh thu được từ vệ tinh thương mại ngày 19/9, các chuyên gia phát hiện đã có nhiều hơi nước thoát ra từ một đường ống mới được xây dựng ở lò phản ứng trong tổ hợp Yongbyon.
Hiện phía Triều Tiên và Trung Quốc chưa có phản ứng trước các thông tin trên. Trong khi đó, phía Nga lại đang tỏ ra đặc biệt quan ngại.

"Bình Nhưỡng có thể sẽ phải đối mặt với một thảm họa hạt nhân lớn. Cộng đồng quốc tế thực sự lo ngại về việc lò phản ứng Yongbyon sẽ được đưa vào hoạt động trở lại vì nó được xây dựng từ năm 1986 theo thiết kế đã lỗi thời từ những năm 1950s", hãng thông tấn quốc gia Nga Interfax dẫn một nguồn tin ngoại giao nước này nêu rõ.

Lò phản ứng Yongbyon nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 90 km về phía Bắc. Trước kia, đây là nơi sản xuất plutoni cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng, nhưng đã bị đóng cửa theo một thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán sáu bên. Khi đó, để thể hiện quyết tâm và thiện chí thực thi thỏa thuận trên, Triều Tiên đã cho phá hủy tháp làm lạnh của Yongbyon vào năm 2008, mở ra triển vọng có thể giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm đó.
 
Tuy nhiên sau đó vì nhiều lý do, mà quan trọng nhất là sự thiếu vắng lòng tin giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc, nên tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên lại rơi vào bế tắc. Tháng 4 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố sẽ khởi động lại hoạt động tại Yongbyon và chương trình hạt nhân do tình hình căng thẳng leo thang nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên.
 
Theo Vũ Anh (Dân trí / AFP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.